Cảnh báo tự nặn mụn gây viêm áp xe

Sao Mai, icon
05:02 ngày 20/06/2024

VTV.vn - Thời gian qua, các bác sĩ Bệnh viện Đồng Nai - 2 đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng, viêm áp xe vùng mũi do tự ý nặn mụn tại nhà.

Bác sĩ điều trị viêm áp xe vùng mũi, hoại tử sụn mũi cho bệnh nhân.

Nhiễm trùng, hoại tử sụn mũi do tự ý nặn mụn

Điển hình là trường hợp bệnh nhân L.V.T. (nam, sinh năm 1984, trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã dùng tay nặn mụn dẫn đến viêm áp xe vùng mũi, hoại tử sụn, sưng phù vùng mũi má, sưng phù mí mắt.

Trước khi nhập viện khoảng một tuần, bệnh nhân thấy trên mũi nổi một nốt mụn kèm ngứa, nên đã tự lấy tay nặn mụn và mua thuốc uống. Sau 3 ngày uống thuốc không đỡ, bệnh nhân thấy mặt có dấu hiệu sưng phù, mụn mủ căng nhiều và nhức, lan toàn bộ tháp mũi và vùng mặt phải.

Bệnh nhân đã đến cơ sở y tế gần nhà điều trị 3 ngày tiếp theo, tuy nhiên, bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại mặt và mí mắt sưng nhiều hơn. Lo lắng cho khuôn mặt của mình, bệnh nhân đã đến Bệnh viện Đồng Nai - 2 thăm khám.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng mũi má, tháp mũi bị viêm loét, có 3 lỗ rò mủ, da tháp mũi và xung quanh bầm tím, sưng căng vùng mũi má bên phải và mí mắt. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị viêm áp xe tháp mũi lan vùng mũi má, hoại tử sụn, viêm mô tế bào vùng mặt.

BSCKI. Nguyễn Đăng Lộng - Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đồng Nai - 2 cho biết, để điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ đã rạch dẫn lưu mủ, súc rửa ổ mủ (lượng mủ lấy ra khoảng 5ml/ngày), vệ sinh vùng da tổn thương mỗi ngày. Song song với dẫn lưu, làm sạch vết thương, bệnh nhân được điều trị kháng sinh kết hợp liều cao.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu điều trị, bệnh nhân không tiến triển, xuất hiện tình trạng kháng kháng sinh, bác sĩ phải đổi thuốc và cho cấy mủ làm kháng sinh đồ. Kết quả, bệnh nhân bị vi khuẩn tụ cầu gây áp xe kháng nhiều loại thuốc. Sau khi đánh giá lại và sử dụng phác đồ kháng sinh phù hợp, bệnh nhân đã có tiến triển tốt.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng bệnh thuyên giảm, hết mủ, hết sưng viêm vùng mặt, vùng da tổn thương tháp mũi đã hồng hào trở lại và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

"Ngoài điều trị cho bệnh nhân T., chúng tôi cũng đang điều trị cho 2 bệnh nhân tự nặn mụn dẫn đến bị viêm áp xe mũi. Trong đó, một bệnh nhân bị nhọt tiền đình mũi, gây áp xe cánh mũi trái, bệnh nhân còn lại bị áp xe cánh mũi phải và áp xe vách ngăn mũi. Cả hai bệnh nhân phải rạch dẫn lưu áp xe, rữa ổ mủ hàng ngày và dùng kháng sinh kết hợp. Sau điều trị cho thấy cả hai bệnh nhân đều đang tiến triển tốt" - bác sĩ Lộng nói.

Không tự ý nặn mụn

Bác sĩ Lộng cho biết, nhiều người bệnh còn quá chủ quan, nặn mụn không đúng cách và uống thuốc không theo toa của bác sĩ, điều này dẫn đến khối áp xe lan tỏa khá phức tạp.

Do đó, người bệnh tuyệt đối không tự nặn mụn nếu thấy mụn có dấu hiệu sưng, nóng, đỏ và đau, đặc biệt là vùng giữa mặt, vùng mũi. Nếu tự nặn mụn khi mụn chưa gom (chưa già) cùng với bàn tay không sạch sẽ đối diện nguy cơ nhiễm trùng. Trường hợp nhiễm trùng nhẹ có thể viêm, áp xe tại chỗ, trường hợp nặng có thể gây viêm tắc tĩnh mạch xoang hang trong não, dẫn đến hôn mê và tử vong (vì vùng này có nhiều mạch máu thông với các mạch máu xoang hang vùng sọ não).

"Khi nổi mụn nhọt ở vùng mặt, nếu thấy sưng, nóng, đỏ, đau, gây phù nề vùng mô lân cận… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng. Đặc biệt, không nên tự mua thuốc kháng sinh để điều trị. Ngoài ra, để giảm bớt nguy cơ nổi nhọt, hạn chế cho vi khuẩn tiếp xúc với da, cần vệ sinh da sạch sẽ và thường xuyên. Không nên tự ý nặn mụn khi còn sưng đau, hạn chế đưa tay lên mặt" - bác sĩ Lộng khuyến cáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục