Cánh tay hoại tử, lở loét do bó thuốc nam trị rắn cắn

P.V, icon
05:35 ngày 20/09/2022

VTV.vn - Bệnh nhân được đưa vào viện với cánh tay trái hoại tử tím, loét trợt, chảy dịch, có mùi tanh.

Cánh tay bệnh nhân bị hoại tử sau khi bó thuốc. Ảnh: BVCC

Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện đa khoa khu vực Hoàng Su Phì (Hà Giang) vừa tiếp nhận bệnh nhân L.S.T (20 tuổi, trú tại xã Thèn Chu Phìn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) trong tình trạng kích thích, la hét, thể trạng mệt mỏi nhiều.

Theo lời người nhà kể lại, cách ngày vào viện 5 ngày, bệnh nhân bị rắn cắn (không rõ rắn gì). Sau khi bị rắn cắn, người nhà dùng dây cuốn chặt cánh tay và ở nhà tự bó thuốc nam.

Sau 5 ngày bó thuốc, tình trạng của bệnh nhân ngày càng nặng thêm nên được người nhà đưa vào trạm y tế điều trị và được chuyển ngay đến bệnh viện.

Qua thăm khám lâm sàng và làm các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn/rắn cắn ngày thứ 5.

Sau khi điều trị hồi sức tích cực, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang điều trị tiếp.

Đây là một trường hợp khá đáng tiếc do quan niệm sai lầm của người dân trong xứ trí và điều trị rắn cắn tại nhà.

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về việc người dân bị rắn cắn không đến cơ sở y tế mà tin theo lời mách dùng thuốc nam đắp vào vết cắn và để lại hậu quả nặng nề, thế nhưng vẫn còn rất nhiều những trường hợp bị rắn cắn biến chứng nặng chỉ vì tin theo lời mách và tin đồn.

Các bác sĩ khuyến cáo: Sau khi bị rắn độc cắn, bệnh nhân cần được nhanh chóng sơ cứu đúng cách với mục đích làm nọc độc của rắn từ vết cắn xâm nhập vào trong cơ thể chậm hơn và ít hơn. Sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có điều kiện điều trị thực sự (ví dụ cấp cứu hô hấp, tim mạch tốt hoặc có huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu) để được xử lý kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục