Cấp cứu liên tiếp 4 ca thai ngoài tử cung nguy kịch

Linh Chi, icon
07:53 ngày 03/05/2019

VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi vừa liên tiếp phẫu thuật cho 4 ca thai ngoài tử cung. Trong đó, có 2 ca vô cùng nguy kịch.

Trong 4 ca thai ngoài tử cung, trường hợp bệnh nhân N.T.T.K. ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là nặng nhất. Khi phát hiện bệnh nhân có các dấu hiệu đau bụng, nôn nhiều lần, người nhà đã đưa bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán là thai đã được khoảng 7 tuần, thai ngoài tử cung, choáng, mất nhiều máu. Sau khi hội chẩn liên viện, nhận thấy đây là một trường hợp nguy kịch, bệnh nhân được chuyển qua mổ cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình cấp cứu, hơn 3 lít máu chảy tràn trong bụng bệnh nhân đã được các bác sĩ hút ra ngoài và được khâu cầm máu. Bệnh nhân được hồi sức tích cực và truyền bổ sung 10 đơn vị máu.

Một ca thai ngoài tử cung vô cùng nguy kịch khác là trường hợp bệnh nhân P.T.D. ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Được chuyển từ bệnh viện tuyến huyện lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng thái thai được 15 tuần, bệnh nhân choáng, buồn nôn, da xanh niêm mạc nhợt nhạc, người mệt mỏi.

Đươc bác sĩ khám và chẩn đoán thai sừng trái tử cung vỡ, nếu không cấp cứu kịp thời nguy cơ tử vong cao. Sau chẩn đoán, bệnh nhân được đưa ngay vào phòng mổ.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện khối thai đã có hình hài nằm ở sừng trái tử cung và chảy máu nhiều. Bệnh nhân mất gần 2 lít máu và phải liên tục truyền máu. Với sự nỗ lực hết mình, kíp mổ đã thực hiện thành công ca mổ, cứu sống bệnh nhân, bảo toàn được tử cung.

Hai ca còn lại được chuyển cấp cứu từ tuyến dưới. Số lượng máu truyền mỗi ca trên 10 đơn vị.

Theo các bác sĩ, hiện nay, thai ngoài tử cung chiếm tỷ lệ 4,5- 10,5%. Trên 1.000 thai phụ khoảng 4 - 10 người bị thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung có nghĩa là sau khi trứng thụ tinh không phát triển trong lòng tử cung mà phát triển ngoài tử cung ở vòi trứng (chiếm 95%), buồng trứng, cổ tử cung, góc sừng tử cung.

Khi thai bám ngoài tử cung sự phát triển của thai không được đầy đủ về dinh dưỡng cũng như nơi làm tổ sẽ đưa đến tình trạng đau bụng, ra huyết âm đạo bất thường và vỡ gây xuất huyết nội, choáng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Thai ngoài tử cung là một bệnh lý không mong đợi ở những phụ nữ mong muốn có con nhưng đôi khi không tránh được mà phải chấp nhận. Theo khuyến cáo của bác sĩ, đối với những phụ nữ chưa muốn có con để phòng ngừa thai ngoài tử cung nên có biện pháp ngừa thai chắc chắn và thích hợp (thuốc ngừa thai, bao cao su,…) không nên nạo phá thai bừa bãi vì đó là một trong những nguyên nhân gây thai ngoài tử cung và vô sinh sau này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục