Cấp nhầm thuốc phá thai dưới góc nhìn của bác sĩ sản khoa

Lê Thạch, icon
01:37 ngày 08/04/2018

VTV.vn - Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng phát nhầm thuốc, trong đó việc có nhiều tên thuốc, mẫu mã, màu sắc na ná nhau cũng là nguyên nhân khó tránh.

Cấp nhầm thuốc khiến thai phụ sảy thai

Từ vụ cấp nhầm thuốc phá thai cho sản phụ ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, đến vụ 3 sản phụ bị cấp nhầm thuốc phá thai tại Bệnh viện Sản Nhi Tiền Giang khiến thai bị chết lưu đã làm xôn xao dư luận. Nguyên nhân chính từ sự bất cẩn của nhân viên y tế.

Bác sĩ Trần Vũ Quang, Khoa Sản bệnh lý - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: "Nếu bác sĩ ghi đơn thuốc bằng tay thì việc nhầm lẫn khó có thể xảy ra như vậy. Trên thực tế, việc nhầm lẫn thuốc như Misoprostol chỉ xảy ra sai sót nếu toa thuốc in từ hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu danh mục thuốc trên máy tính do thao tác không cẩn thận. Vì đôi khi gõ tên thuốc các vần chữ đầu hoặc đuôi có thể gây bị nhảy tên thuốc do phần mềm. Vì vậy bác sĩ, nhân viên y tế giúp việc cho bác sĩ phải cẩn thận kiểm tra lại đơn thuốc trước khi phát cho bệnh nhân"

Cũng cùng ý kiến trên, TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM) cho rằng: "Đối với quy trình cấp phát thuốc, khi bệnh nhân có đơn thuốc cần xuống nhà thuốc của bệnh viện để lấy thuốc theo đúng đơn thuốc được kê. Nhà thuốc cần kiểm tra từng mã thuốc và đơn thuốc có đúng với tên thuốc mà bác sĩ cho hay không, nếu chính xác mới được trao cho người bệnh là bệnh nhân ngoại trú. Còn với bệnh nhân nội trú thuốc trong đơn sẽ được chuyển lên các khoa phòng các nữ hộ sinh hay điều dưỡng của các khoa phòng sẽ phát thuốc cho người bệnh. Để đảm bảo đúng người, đúng thuốc, khi nhân thuốc từ khoa nội trú, các nhân viên cần kiểm tra thuốc nhận và thuốc trong đơn có trừng khớp hay không rồi mới được cho người bệnh uống".

Bởi theo TS.BS Diễm Tuyết: Có những loại thuốc của hai hãng khác nhau, loại thuốc khác nhau nhưng do ý tưởng sản xuất mà nhiều mẫu mã, hộp thuốc, vỉ thuốc, màu sắc na ná nhau, do đó, khi không nhìn kĩ, đọc kĩ tên thuốc và thành phần rất dễ gây ra sự nhầm lẫn và nguy hiểm hơn nếu hai loại thuốc đó có tác dụng ngược nhau như thuốc dưỡng thai và thuốc phá thai.

Có thể phân chia thành 5 nhân tố gây nên nhầm lẫn bao gồm:

- Do nhận thức bằng thị giác, thính giác

- Có thể do khi ghi nhớ tên thuốc trong thời gian ngắn.

- Yếu tố nhập dữ liệu vào máy tính (chọn sai tên thuốc phần mềm bảo quản và kê đơn thuốc)

- Có thể do sự không tập trung ở ngay từ người khám, người kê đơn, người cấp thuốc.

- Về phía người bệnh, chủ quan và không tìm hiểu kỹ biệt dược

Để tránh những sự việc không đáng tiếc như trên xảy ra, BS Quang khuyến cáo người bệnh:

- Hãy tìm hiểu kĩ càng và trang bị cho mình một ít kiến thức về loại thuốc trước khi sử dụng.

- Người dùng thuốc có thể tự phòng ngừa nhầm lẫn thuốc bằng cách yêu cầu bác sĩ viết rõ ràng, đầy đủ, cụ thể tên thương mại và cả tên thuốc gốc, yêu cầu dặn dò cặn kẽ từng loại thuốc kê trong đơn, cách sử dụng và các phản ứng phụ có thể xảy ra.

- Cần hỏi và tham khảo thêm những điều bác sĩ đã dặn dò trong đơn; đề phòng bác sĩ có khi đãng trí trong lúc chẩn đoán, kê đơn.

- Người bệnh cần đọc kỹ tờ hướng dẫn về tác dụng, cách dùng, liều lượng, các phản ứng phụ... xem có phù hợp với đơn thuốc hay không.

- Nếu thuốc đã quen, người bệnh cần để ý hình dạng, màu sắc thuốc và bao bì để khi nhận được thuốc từ nhân viên y tế bạn có thể phân biệt thuốc mới hay thuốc cũ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục