(Cập nhật) Bé 8 tháng tuổi bị tiêm nhầm vào đường tĩnh mạch: Sẽ hội chẩn thêm một lần nữa

Lê Thạch, icon
06:51 ngày 23/01/2018

VTV.vn - Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn tối 22/1, tình trạng của bé Nguyễn Hoàng Tr. đã rất xấu.

Bé Nguyễn Hoàng Tr. được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Cụ thể, sau gần 1 tuần điều trị, bé Nguyễn Hoàng Tr. có dấu hiệu chết não. Các bác sĩ cho biết sáng 23/1, sẽ hội chẩn một lần nữa về tình trạng của cháu và đưa ra kết luận.

Trước đó, cháu được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng sốc, suy hô hấp, suy chức năng tuần hoàn và có dấu hiệu nhiễm khuẩn rất nặng.

Mặc dù được các bác sĩ ở đây theo dõi và điều trị tích cực, nhưng nếu thực sự bé đã bị chết não thì hậu quả của việc tiêm nhầm kali vào đường tĩnh mạch là quá nặng nề và rất khó cứu chữa.

Trước đó, vào ngày 15/1 vừa qua, cháu Nguyễn Hoàng Tr., 8 tháng tuổi, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị do có dấu hiệu sốt, chướng bụng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị sốt do viêm amidan. Tuy nhiên, sau khi được lấy máu xét nghiệm và tiêm thuốc thì cháu có biểu hiện tím tái, phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn ngay trong đêm. Phía gia đình bệnh nhi cho rằng cháu lên cơn co giật nghi do tiêm nhầm thuốc tại Bệnh viện đa khoa Đông Anh.

Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đông Anh sau đó đã xác nhận: Có sai sót trong quy trình chuyên môn khi sử dụng thuốc của một điều dưỡng trong kíp trực. Điều dưỡng này đã thực hiện sai đường dùng là tiêm Kali vào tĩnh mạch thay cho đường uống theo y lệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục