Cắt lách điều trị thiếu máu do bệnh beta thalassemia

P.V, icon
06:00 ngày 28/10/2024

VTV.vn - Lách to là một biến chứng thường gặp ở bệnh nhân thalassemia.

Phẫu thuật cắt lách cho bệnh nhi.

Bệnh nhi Đ.T.Đ. (7 tuổi, trú tại Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) và B.T.H. (15 tuổi, trú tại Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị bệnh beta thalassemia nhập viện trong tình trạng mệt, da niêm nhạt, da sạm, lách lớn độ IV.

Theo thông tin gia đình chia sẻ, cả 2 được phát hiện bệnh beta thalassemia từ lúc 1 tuổi. Những năm qua, định kỳ mỗi tháng gia đình đều đưa bệnh nhi tới Khoa Nội tổng hợp để truyền máu. Thời gian gần đây, sức khỏe của cả 2 yếu hơn nên gia đình đưa vào viện.

Sau khi nhập viện, điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, các bệnh nhi được bác sĩ theo dõi truyền máu và làm các xét nghiệm. Khám thấy lách rất to độ IV, vì vậy, các bác sĩ hội chẩn liên khoa, quyết định cắt lách toàn phần để đảm bảo sức khỏe cho 2 bệnh nhi.

Các bệnh nhi đã được bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp thực hiện phẫu thuật thành công. Hiện tại, sức khỏe của 2 bệnh nhi ổn định, sau phẫu thuật đã được ra viện.

Lách to là một biến chứng thường gặp ở bệnh nhân thalassemia. Điều này dẫn tới quá trình tan máu nhanh, khoảng cách truyền máu bị rút ngắn và hàm lượng sắt ứ đọng ở các cơ quan tăng cao. Do đó, cắt lách là phương pháp hữu hiệu có thể giải quyết các vấn đề trên.

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền gen lặn. Vì vậy, trước khi kết hôn, các cặp vợ chồng trẻ nên khám sức khỏe tiền hôn nhân hoặc khi mang thai cần đến cơ sở y tế khám sàng lọc bệnh lý này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục