Cây tăm nhọn găm vào manh tràng gây ổ áp xe

Linh Chi, icon
11:00 ngày 23/01/2020

VTV.vn - Bệnh nhân nữ 55 tuổi vào viện khám sau khi xuất hiện tình trạng khó khăn khi đi lại, đùi phải không gập vào bụng được.

Tại Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An), kết quả xét nghiệm máu cho thấy: Bệnh nhân có tăng bạch cầu; siêu âm bụng thấy viêm phù nề manh tràng nghi do viêm ruột thừa. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính CT bụng xác định: Có hình ảnh dị vật tại thành manh tràng và áp xe cơ đáy chậu.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành mổ cho bệnh nhân, dẫn lưu áp xe cơ đáy chậu ra 100ml mủ trắng đục. Sau khi dẫn lưu, bệnh nhân ổn định, đỡ đau, không sốt và được tiến hành nội soi đại trực tràng không đau.

Trong quá trình nội soi, bác sĩ phát hiện có một que tăm dài 4 cm găm vào thành manh tràng. Đây chính là nguyên nhân gây áp xe cơ đáy chậu. Bác sĩ đã dùng dụng cụ lấy toàn bộ que tăm khỏi manh tràng.

Sau nội soi, bệnh nhân tỉnh táo và cho biết bản thân không rõ mình đã từng nuốt que tăm.

Việc nuốt các dị vật cứng, nhọn vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm. Nên khi ăn uống, các bác sĩ khuyến caó nên hạn chế nói, cười nhiều, nhất là khi dịp Tết đang đến gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục