
Kể từ tuần tới, chính phủ Mỹ sẽ bắt đầu hướng dẫn du khách từ Guinea và Cộng hòa Dân chủ Congo đến 6 sân bay của nước này - theo CDC. Các hãng hàng không sẽ thu thập thông tin từ tất cả hành khách lên chuyến bay đến Mỹ đã quá cảnh hoặc từng ở một trong hai quốc gia trong vòng 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Mỹ. Dữ liệu sẽ được chia sẻ với CDC và sở y tế địa phương để theo dõi.
Các biện pháp được đưa ra khi Mỹ và các quốc gia khác phải vật lộn với đại dịch COVID-19, với lo ngại các biến thể mới của virus có thể khiến số ca mắc tăng đột biến một lần nữa. Sự đề phòng này là có cơ sở, bởi Guinea và Congo là hai quốc gia đang phải đối mặt với dịch Ebola, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nếu dịch Ebola được mang vào Mỹ qua đường du khách nhập cảnh thì hệ thống y tế nước này sẽ khó đối phó được.
Trong đợt bùng phát dịch Ebola hồi năm 2014 tại châu Phi, các biện pháp phòng ngừa đi lại tương tự cũng đã được áp dụng. Hành khách đến các sân bay được chỉ định đến Mỹ từ Guinea, Liberia và Sierra Leone - những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát dịch - đã được đo nhiệt độ và được hỏi về việc liệu họ có tiếp xúc với bất kỳ ai nhiễm Ebola hay không?
CDC lưu ý rằng các đợt bùng phát năm nay ở các vùng sâu vùng xa và nguy cơ đến Mỹ là cực kỳ thấp, tuy vậy cũng không thể chủ quan. Cơ quan cho biết các hạn chế đi lại đang được thực hiện một cách thận trọng.
Hiện Tổ chức Y tế Thế giới công bố có 9 trường hợp Ebola và 5 trường hợp tử vong được báo cáo ở Guinea, trong khi 8 trường hợp mắc bệnh và 4 trường hợp tử vong được báo cáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Guinea đã tuyên bố bùng phát dịch Ebola tại một trong những khu vực của đất nước vào đầu tháng 2 này, chỉ vài ngày sau khi Cộng hòa Dân chủ Congo tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola thứ 12.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cách đây khoảng 2 năm, bệnh nhân nữ, 29 tuổi, ở Hà Nội thấy mắt bên trái có nổi hạt ở góc trong, kèm theo cộm, vướng, đỏ mắt nhưng không đau nên chủ quan không đi khám.
VTV.vn - Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân nam 25 tuổi bị đa chấn thương nghiêm trọng - vỡ gan, dạ dày, tụy do tai nạn giao thông.
VTV.vn - Mỹ cho biết sẽ kéo dài việc tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson thêm ít nhất một tuần để có thêm dữ liệu để đánh giá về hiện tượng đông máu.
VTV.vn - Bản tin sáng 16/4 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc mới COVID-19, như vậy đã 12h trôi qua, Việt Nam tạm thời chưa có thêm bệnh nhân.
VTV.vn - Đây là chia sẻ của GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tại nước ta.
VTV.vn - Bản tin 18h ngày 15/4 của Bộ Y tế cho biết: Phát hiện thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều được cách ly sau nhập cảnh.
VTV.vn - UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
VTV.vn - Thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy: Từ đầu năm đến nay, số trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại bệnh viện là 121 trường hợp.
VTV.vn - Trang USA Today dẫn một thống kê tại Mỹ cho thấy: Nữ giới thường gặp phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine COVID-19 nhiều hơn nam giới.
VTV.vn - Một tháng trước, khi đi làm nương, bệnh nhân có rửa mặt và uống nước trong khe suối, sau đó, bệnh nhân xuất hiện ho, khạc ra máu, khó thở.
VTV.vn - Các nhà khoa học thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố chế tạo thành công vi chip có thể phát hiện COVID-19 sau khi chúng được cấy dưới da.
VTV.vn - Đây là nội dung công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND 5 tỉnh, thành phố: TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Dương và Tây Ninh.
VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật vá nhĩ nội soi cho một bệnh nhân bị thủng màng nhĩ do pháo nổ.
VTV.vn - Có hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại thành phố Haridwar, của Ấn Độ, sau khi hàng đoàn người đổ về tham gia lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng.
VTV.vn - Cơ quan Y tế Đan Mạch xác nhận sẽ loại bỏ hoàn toàn vaccine COVID-19 của AstraZeneca ra khỏi chương trình tiêm chủng của nước này.