Chăm sóc da ngày Tết thế nào?

P.V, icon
07:59 ngày 21/01/2020

VTV.vn - Ngày Tết, chị em sẽ trang điểm nhiều, ăn nhiều đồ cay nóng, thức khuya, sử dụng chất kích thích... từ đó tác động không tốt đến làn da, khiến da dễ nổi mụn, xỉn màu.

Hình minh họa.

Dưới đây là những bước chăm sóc da các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương khuyên bạn cần thực hiện hàng ngày đễ giữ cho một làn da khỏe mạnh và tươi tắn trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần:

Làm sạch da

Dù bận bịu đến mấy cũng đừng quên rửa mặt và tẩy trang (khi trang điểm) nhé. Bạn nên rửa mặt tối thiểu 2 lần/ngày (sáng, tối). Vì trang điểm nhiều hơn nên tẩy trang cũng là một bước không thể thiếu.

Dưỡng ẩm

Sau khi làm sạch da thì bước tiếp theo, bạn cần dưỡng ẩm da. Hãy sử dụng những sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp với làn da. Tuy nhiên, bạn cũng không nên lạm dụng kem dưỡng ẩm.

Chống nắng

Hãy chống nắng bằng cách đeo khẩu trang, đội nón, sử dụng kem chống nắng đều đặn. Nhiều bạn cho rằng mùa đông thì không cần dùng kem chống nắng, nhưng đây lại là quan niệm sai lầm. Tia UV từ mặt trời trong mùa đông vẫn có mức độ gây hại cho da không khác gì mùa hè.

Xây dựng thói quen tích cực

Uống nhiều nước, tập thể dục và xây dựng thói quen sinh hoạt cân đối không chỉ giúp bạn nâng cao thể trạng, mà làn da của bạn cũng vì thể trở nên khỏe mạnh, tươi sáng và căng mịn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục