
PGS.TS Trịnh Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Hà Nội, nguyên Trưởng khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Bạch Mai, cho biết: “Sự lây truyền bệnh viêm gan B qua 3 con đường: lây truyền từ mẹ sang con (chiếm tỷ lệ 60%); qua đường máu như tiêm chích ma túy dùng chung bơm kim tiêm, truyền máu, chạy thận nhân tạo, xăm cơ thể, dùng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng; qua đường quan hệ tình dục. Đường lây nhiễm của bệnh viêm gan C cũng giống như viêm gan B nhưng chủ yếu qua đường máu, trong đó đứng đầu là những người tiêm chích ma túy.
Men gan tăng cao do nhiều nguyên nhân như: do các virus viêm gan (virus A, B, C, D, E, trong đó quan trọng nhất là virus viêm gan B và C); ngộ độc thuốc; do các bệnh nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm ký sinh trùng; các bệnh tự miễn. Khi bị men gan tăng cao, người bệnh cần đi khám để loại trừ dần nguyên nhân gây bệnh.
Người dân có thể dùng thuốc nam, thuốc bắc để bổ gan hoặc làm mát gan. Khi dùng các loại thuốc này, người dân cần thận trọng. Tuy nhiên, để điều trị, ức chế sự phát triển nhân lên của virus viêm gan, chỉ có thể điều trị bằng phương pháp Tây y”.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận cấp cứu 3 trường hợp là người trong cùng 1 gia đình bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân T.M.T. (76 tuổi, trú tại Núi Thành, Quảng Nam) bị ngộ độc kali nặng do ăn nhầm phân bón NPK.
VTV.vn - Theo Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, báo cáo nhanh từ 4 bệnh viện tuyến cuối điều trị sốt xuất huyết Dengue của thành phố, các ca bệnh nhập viện điều trị đang có sự gia tăng.
VTV.vn - Số ca mắc sốt xuất huyết tại Đắk Lắk đang có sự gia tăng, so với cùng kỳ năm trước, số ca mắc tăng 3,43 lần.
VTV.vn - Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, những ngày gần đây, số lượng trẻ nhập viện điều trị có sự gia tăng đột biến.
VTV.vn - Đến sáng 24/6, thế giới có trên 547,12 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,34 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa tiếp nhận bệnh nhi 10 tuổi, đến khám vì đau nhức mũi, chảy máu mũi, người mệt mỏi đã 3 ngày nay.
VTV.vn - Điểm hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp vừa đi vào hoạt động là điểm hiến máu cố định ngoại viện thứ 4 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tại Hà Nội.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 23/6, ghi nhận 740 ca mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố; có 5.087 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 61 tuổi, nghe theo lời khuyên của người quen, điều trị đắp thuốc lá cây dẫn đến nhiễm trùng khuỷu tay nặng.
VTV.vn - Trên đường đến viện để sinh con, sản phụ không may bị tai nạn giao thông, gãy nát phức tạp 2 xương cẳng chân trái.
VTV.vn - Bệnh viện Đà Nẵng vừa áp dụng phương pháp can thiệp mạch máu bít lỗ dò, điều trị thành công cho các trường hợp dò động mạch cảnh xoang hang sau chấn thương sọ não.
VTV.vn - Bộ Y tế vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi về việc tăng cường triển khai tiêm vaccine COVID-19 và sử dụng hiệu quả vaccine.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 47 tuổi, bị ong đốt.
VTV.vn - Đến sáng 23/6, thế giới có trên 546,29 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,34 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.