Chớ coi thường chứng tiểu đêm bởi những hậu quả khó lường

Ban Khoa giáo, icon
05:00 ngày 26/02/2017

VTV.vn - Chứng tiểu đêm là một bệnh lý gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe với những hậu quả khó lường.

Bệnh tiểu đêm (đi tiểu quá 2 lần/đêm) là một rối loạn tiết niệu có thể xảy ra ở cả nam giới và nữ giới. Tiểu đêm thường gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, người trẻ cũng có thể phải đối mặt với căn bệnh này. Căn bệnh này khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng, gây suy giảm chất lượng cuộc sống.

Trên thực tế, đối tượng có thể mắc chứng tiểu đêm gồm: nam giới mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt, nữ giới bị sa tử cung, người bị viêm bàng quang, sỏi thận, đái tháo đường ở giai đoạn ảnh hưởng đến chức năng thận, đái tháo nhạt, bệnh liên quan đến hệ thần kinh điều khiển chức năng của bàng quang…

Không phải người nào cũng biết được hậu quả khôn lường từ chứng bệnh tiểu đêm vì nghĩ rằng, đây là rối loạn thông thường của cơ thể. Việc tiểu đêm nhiều lần khiến người bệnh vô cũng mệt mỏi. Nếu không được chữa trị kịp thời, bệnh này có thể dẫn đến suy kiệt cơ thể, đái tháo đường, u xơ tiền liệt tuyến, sỏi đường tiết niệu, tăng huyết áp, làm hỏng thận, gây suy thận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục