Ông N.V.P., trú tại xã Ia Tmốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng bí tiểu, đau tức vùng lưng phải, đột quỵ lần 2 gây yếu liệt nửa người bên trái, suy thận do sỏi, bí tiểu do bàng quang thần kinh, nhiễm khuẩn đường tiết niệu kháng thuốc.
Được biết, bệnh nhân phát hiện sỏi thận đã lâu nhưng không đến bệnh viện điều trị, ở nhà uống thuốc lá cho tan sỏi. Một năm sau, bệnh nhân đau đầu chóng mặt, đo huyết áp phát hiện huyết áp 180/100mmHg, mua thuốc huyết áp uống được 3 tháng thì đột quỵ.
Hiện tại, bệnh nhân đã được phẫu thuật lấy sỏi, dẫn lưu bàng quang qua da và điều trị suy thận phòng tai biến tái phát do nguyên nhân từ thận.
Ông P. cho hay: "Khi bị sỏi thận, tôi chủ quan không đến đúng bác sĩ chuyên khoa thận để khám bệnh mà uống các loại thuốc nam, thuốc tan sỏi thời gian dài nên bệnh tăng nặng hơn mà không hay biết. Đến khi chuyển sang giai đoạn suy thận và đột quỵ thì sức khỏe đã giảm sút, khó hồi phục".
Trường hợp khác là ông H.V.S., 65 tuổi, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, do không tuân thủ theo chỉ dẫn của bác sĩ, bị sỏi thận hơn 10 năm cũng không đi khám và kiểm tra sức khỏe thường xuyên mà tự ý sử dụng thuốc nam và thuốc bắc để uống tan sỏi nên ông P. bị tai biến mạch máu não 2 lần, suy thận, 2 thận ứ nước, cao huyết áp. Qua tìm hiểu, mặc dù bị sỏi niệu quản nhưng bệnh nhân chưa từng khám đúng bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu nên dẫn đến tình trạng suy thận, cao huyết áp và bị đột quỵ.
Những năm gần đây, tỷ lệ người dân mắc bệnh lý suy thận có xu hướng gia tăng ở tất cả các lứa tuổi. Theo thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ mắc bệnh suy thận ở Việt Nam chiếm khoảng 10,1% dân số (hơn 10 triệu người mắc), với khoảng 8.000 ca mắc mới mỗi năm. Tỷ lệ tử vong do bệnh thận mạn đứng thứ 8 trong các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam.
Suy thận cấp tiến triển cấp tính, diễn biến đột ngột, nếu được điều trị đúng phương pháp sẽ khỏi hoàn toàn. Nếu không được điều trị kịp thời, suy thận cấp có nguy cơ nặng lên, tiến triển thành suy thận mạn, gây đột quỵ hoặc tử vong.
Tại Khoa Ngoại - Thận tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đang điều trị khoảng 150 bệnh nhân, trong đó có 60 bệnh nhân suy thận, nguyên nhân thường do sỏi và phì đại tuyến tiền liệt…Trong số bệnh nhân suy thận có 20 - 25 trường đã đột quỵ tại nhà để lại di chứng yếu liệt. Tỷ lệ bệnh nhân bị tai biến trên nền bệnh nhân suy thận tăng khoảng 40% so với những năm trước, độ tuổi mắc bệnh cũng trẻ hóa dần. Trước đây, bệnh suy thận và đột quỵ thường gặp ở độ tuổi trên 60 nhưng hiện nay có nhiều trường hợp chỉ 20 tuổi cũng đã mắc bệnh.
Thông thường ở người lớn tuổi, nội tiết tố Testosterone càng giảm thì tiền liệt tuyến càng tăng, làm cho bệnh nhân tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rát, thậm chí bí tiểu, tắc đường tiểu… khi tắc đường tiểu, nước tiểu sẽ trào ngược lên thận, gây tổn thương thận, dẫn đến suy thận. Ngoài ra, người bị sỏi đường tiết niệu cũng dễ bị suy thận nếu không được can thiệp y khoa sớm. Sỏi càng tăng thì tình trạng suy thận cũng tăng theo.
Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng Khoa Ngoại - Thận tiết niệu, khi đã suy thận, người bệnh dễ bị suy dinh dưỡng, huyết áp cao, thiếu máu, hạ albumin máu… dẫn tới bị đột quỵ. Người bệnh không thể vận động, chỉ nằm một chỗ nên càng ảnh hưởng đến đường tiểu tiện, viêm bàng quang hoặc bàng quang không còn co bóp, buộc phải dẫn nước tiểu qua da. Lúc này, nếu người bệnh được điều trị tích cực thì thận sẽ phục hồi, huyết áp trở về mức bình thường. Ngược lại, nếu bệnh nhân không được điều trị tình trạng suy thận càng tăng.
Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều người khi có các bệnh lý liên quan đến sỏi hoặc đường tiết niệu hoặc đã biết bản thân bị suy thận, cao huyết áp nhưng tự ý dùng kháng sinh, dùng các loại thuốc nam, thuốc bắc để tự điều trị khiến bệnh có nguy cơ nặng hơn. Đến khi bị đột quỵ thì chữa bệnh bằng các phương pháp bắt gió, cạo gió và không tận dụng thời gian vàng để đến bệnh viện khiến tình trạng bệnh nặng hơn, khó điều trị phục hồi hơn.
Bác sĩ Hoàng khuyến cáo: Khi bị đột quỵ thì tỷ lệ tái phát rất cao, khoảng 40%, thường đột quỵ lần hai sẽ nặng hơn lần đầu. Do vậy, để phòng suy thận và đột quỵ trên bệnh nhân suy thận, khi có các triệu chứng đau cột sống, đau lưng, da sạm, thiếu máu, nhợt nhạt, mệt mỏi, đi tiểu rặn, tiểu nhiều lần, tiểu đêm… cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa thận tiết niệu để khám và được chẩn đoán, can thiệp sớm. Những người thừa cân, béo phì, cao huyết áp, bệnh lý van tim... hoặc những bệnh nhân suy thận có yếu tố: lớn tuổi có cao huyết áp, rối loạn nhịp, béo phì thừa cân, có chế độ ăn mặng >5 gram muối/ ngày hoặc chế độ uống nước có chất ngọt > 1 lít/tuần thì nguy cơ đột quỵ rất cao 30-40%, cần phải chú trọng kiểm tra sức khỏe thường xuyên, định kỳ, có lối sống lành mạnh để kiểm soát tốt các bệnh có nguy cơ suy thận và đột quỵ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Cách duy trì sức khỏe của người lớn tuổi sau khi thức dậy buổi sáng có nhiều điều đáng lưu ý.
VTV.vn - Từ ngày 16/9 hệ thống Tiêm chủng Long Châu tại TP.Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ em từ 1 đến 10 tuổi chưa có kháng nguyên.
VTV.vn - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có khuyến cáo về việc đảm bảo an toàn đối với thực phẩm hỗ trợ người dân vùng bão, lũ.
VTV.vn - Tổ phản ứng nhanh nhằm xử lý các ổ dịch sẽ xuất hiện trong trường học cho đến khi chiến dịch tiêm vaccine đạt mức bao phủ trên 95% trẻ từ 1-10 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vừa tiếp nhận điều trị trường hợp bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng.
VTV.vn - Thời gian sau bão Yagi, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp người bệnh bị rắn, rết cắn.
VTV.vn - Những ngày qua do mưa lũ, hoạt động của không ít trạm y tế bị gián đoạn thậm chí bị cô lập.
VTV.vn - Bệnh nhi nam, 12 tuổi, bệnh diễn biến từ khi 2 tuổi, xuất hiện các sẩn đỏ cánh tay, đùi, không ngứa không đau, trẻ không được điều trị gì.
VTV.vn - Bệnh nhân N.V.D. (60 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng rát miệng họng, không đau ngực, không đau bụng.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa ứng dụng kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể cứu sống một trường hợp sốc nhiễm trùng suy đa cơ quan.
VTV.vn - Bị bệnh gout hơn 10 năm, người bệnh N.V.T. xuất hiện rất nhiều khối u lớn nhỏ ở khớp tay, chân, làm biến dạng bàn tay, bàn chân.
VTV.vn - Đi khám khi có dấu hiệu chuyển dạ tại trạm y tế xã, nhưng do có sẹo mổ cũ, sản phụ không thể sinh thường mà phải ra bệnh viện huyện để sinh con.
VTV.vn - Bão lũ gây nguy hại cho sức khỏe con người, trong đó có sức khỏe thị giác qua một số cơ chế.
VTV.vn - Sau khi ăn món nấm xào, 5 người dân trú tại thôn 10 xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) có triệu chứng bị ngộ độc thực phẩm.
VTV.vn - Đang đi trên đường, bé trai (7 tuổi, trú tại Kiên Giang) bị tổ ong vò vẽ từ trên cây rơi xuống và đốt khoảng 70 vết.