Chủ quan khi bị mèo cắn, 3 người tử vong

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:35 ngày 11/11/2019

VTV.vn - Chủ quan không đi tiêm phòng, 3 người bị mèo cắn đã tử vong do bệnh dại.

Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp bệnh nhân bị chó, mèo cắn. Do chủ quan nên nhiều người đã không đi tiêm phòng, trong đó có 3 trường hợp đã tử vong do bệnh dại.

3 bệnh nhân, trong đó có 2 người lớn và 1 trẻ em nhập viện với dấu hiệu suy hô hấp đã phát bệnh nặng. Theo người nhà, các bệnh nhân trước đó bị mèo cắn, cào nhưng không đi tiêm phòng. Riêng em bé đã tiêm một mũi nhưng sau đó thấy vết thương lành thì không tiêm nữa. 

Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân sau khi bị chó mèo cào, cắn nên đi điều trị ngay và theo dõi sát sao. Vì bệnh dại rất nguy hiểm, một khi người bệnh đã lên cơn dại thì tỷ lệ tử vong là 100%.

Phòng ngừa bệnh dại: Khó từ ý thức người dân Phòng ngừa bệnh dại: Khó từ ý thức người dân

VTV.vn - Bệnh dại có thể ngăn chặn nếu người dân chú trọng tiêm ngừa cho chó, mèo và cho bản thân. Tuy nhiên, ý thức phòng bệnh dại trên người và vật nuôi vẫn rất kém.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục