Chưa đáp ứng hết nhu cầu tránh thai tại nông thôn

Ban Thời sự, icon
06:51 ngày 10/05/2017

VTV.vn - Nhiều phụ nữ nông thôn có nhu cầu sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa được đáp ứng.

Ảnh minh họa

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội thảo: "Tăng cường năng lực y tế công trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình" được tổ chức sáng 10/5 tại Đà Nẵng.

Tỷ lệ dân cư có nhu cầu về phương tiện tránh thai chưa được đáp ứng còn khá cao, với hơn 11% trong nhóm phụ nữ đã kết hôn, hơn 22% trong nhóm phụ nữ chưa kết hôn và khoảng 34% trong nhóm vị thành niên, thanh niên.

Các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng tại tuyến xã còn rất hạn chế. 42,3% trạm y tế không thường xuyên thực hiện dịch vụ đặt vòng, cơ cấu sử dụng phương tiện tránh thai chưa đa dạng.

Việc thiếu hụt các phương tiện tránh thai có thể dẫn tới tăng số phụ nữ mang thai hay số sinh con ngoài ý muốn, tăng số ca phá thai hay tăng dân số, nhất là vùng có mức sinh cao và chưa ổn định.

Bỉ dự kiến tài trợ biện pháp tránh thai cho các quốc gia đang phát triển Bỉ dự kiến tài trợ biện pháp tránh thai cho các quốc gia đang phát triển Phương pháp tránh thai mới dành cho nam giới Phương pháp tránh thai mới dành cho nam giới Phương thức tránh thai mới chiết xuất từ tảo biển Phương thức tránh thai mới chiết xuất từ tảo biển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục