Chữa trị bằng thuốc nam, trẻ bị biến chứng khuỷu tay

Lê Thạch, icon
06:16 ngày 10/04/2018

VTV.vn - Trẻ bị chấn thương gãy chỏm quay trễ được gia đình bó thuốc nam để điều trị. Hậu quả là bé đã phải nhập viện vì biến chứng.

Do dùng thuốc nam bó tay, trẻ bị giới hạn cử động khớp

Ngày 5/4, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) tiếp nhận phẫu thuật gãy chỏm quay tay trái lâu ngày có biến chứng cứng khớp khuỷu trái cho bé T.H.( 8 tuổi, trú tại Quận 8, TP.HCM). Sau thời gian dài bó thuốc, khuỷu tay trái của bệnh nhi không thể co bình thường được.

Chữa trị bằng thuốc nam, trẻ bị biến chứng khuỷu tay - Ảnh 1.

Hình chụp tay của bệnh nhi

Đây là một trường hợp chấn thương gãy chỏm quay trễ ở trẻ nhỏ. Do điều trị không đúng cách bằng việc bó thuốc nam ở thầy lang không có chuyên môn, dẫn đến bệnh nhi bị cứng khớp, mô xơ bị dính lại. Việc điều trị phẫu thuật đòi hỏi kinh nghiệm của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh nhi.

Người nhà cho biết: cách đây 3 tháng, bé H. có té ngã khi nô đùa cùng bạn tại trường học. Do thấy bé không xây xác gì nhiều, chỉ bị đau, nên người nhà chủ quan dẫn bé đi bó thuốc nam tại thầy lang không có chuyên môn. Nhưng sau 3 tháng, tình trạng đau nhức của bé vẫn không thuyên giảm, kèm theo triệu chứng khó khăn khi vận động tay do cứng khớp. Lúc này, gia đình mới đưa bé đi bệnh viện.

Các bác sĩ chẩn đoán bé bị gãy chỏm quay nhưng do không điều trị kịp thời khiến chỏm quay bị hoại tử và dính chặt bằng mô xơ, gây biến chứng giới hạn cử động khớp.

Chữa trị bằng thuốc nam, trẻ bị biến chứng khuỷu tay - Ảnh 2.

Trẻ sau khi được phẫu thuật

Với tình trạng của bé cần phải phẫu thuật điều trị lấy bỏ chỏm quay, giải phóng khớp khuỷu bằng phương pháp cơ học. Sau cùng là nẹp bột cánh tay cho bé. Sau phẫu thuật, hiện tại bé đã cử động tốt, nhưng phải tích cực tập vật lý trị liệu.

Theo các bác sĩ: Đối với trẻ nhỏ khi mà gãy xương cần phải khám chuyên khoa, vì ở trẻ con xương là sụn, chụp Xquang rất khó thấy tổn thương. Ngoài ra, sụn tăng trưởng ở trẻ nếu bác sĩ không có chuyên khoa sẽ dễ nhầm lẫn với gãy. Đồng thời gãy xương ở vùng khớp cần phải điều trị sớm, nếu không sẽ bị cứng khớp. Trường hợp đến muộn sẽ phải mổ lấy bỏ chỏm, mặc dù tầm hoạt động của khớp khuỷu hiện tại sẽ vẫn hoạt động tốt, nhưng khi tiến triển thêm rất khó tiên lượng do trẻ nhỏ còn đang phát triển. Khuỷu có thể lỏng lẻo và thoái hóa khớp, khi ở tuổi người lớn khuỷu sẽ yếu đi.

Vì vậy, với những chấn thương ở trẻ con, cần phải đi khám tại những bệnh viện lớn có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nhi để phân biệt là có gãy xương hay không, hoặc khi gãy ở vùng khớp phải điều trị thật sớm. Việc điều trị tại các thầy lang không có chuyên môn sẽ dẫn đến những nguy cơ đáng tiếc có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục