Chữa xuất tinh sớm tại nhà bằng cây thuốc Nam

Linh Chi, icon
04:00 ngày 04/10/2020

VTV.vn - Theo quan niệm trong y học cổ truyền, bệnh xuất tinh sớm ở nam giới xuất hiện do các yếu tố về thận, can và kinh minh trong cơ thể hoạt động không được ổn định.

Hình minh họa.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chữa xuất tinh sớm bằng thuốc Nam là phương pháp được nam giới lựa chọn và áp dụng điều trị. Bản chất của các loại thuốc Nam rất lành tính, đem lại hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ. Bên cạnh đó, việc chữa xuất tinh sớm bằng thuốc Nam cũng rất dễ thực hiện ngay tại nhà và nguyên liệu cũng rất dễ tìm.

Theo đó, dựa vào các triệu chứng lâm sàng ở người bệnh mà thầy thuốc sẽ chia bệnh xuất tinh sớm thành 4 loại chính bao gồm: Can kinh thấp nhiệt; Âm hư dương kháng; Tâm tỳ hư tổn; Thận khí bất cố. Tùy theo từng trường hợp, nguyên nhân gây bệnh và mức độ nặng nhẹ của bệnh mà bạn sẽ được kê toa thuốc phù hợp nhất để trị xuất tinh sớm.

Các bài thuốc chữa xuất tinh sớm bằng thuốc Nam không chỉ có đem lại hiệu quả hỗ trợ chữa trị xuất tinh sớm, tình trạng yếu sinh lý nam hiệu quả mà còn giúp cải thiện tình trạng sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho người bệnh.

Dưới đây là 7 cách chữa xuất tinh sớm bằng thuốc nam phổ biến bạn có thể tham khảo:

Bài thuốc chữa xuất tinh sớm bằng lá hẹ

Theo Y học cổ truyền, lá hẹ là một loại dược liệu có tính ấm, vị hơi cay, hăng và chua. Khi được dung nạp vào trong cơ thể có tác dụng điều hòa lục phủ ngũ tạng, bổ thận tráng dương, bồi bổ khí huyết…

Còn theo các nghiên cứu khoa học thì lá hẹ có chứa nhiều các dược chất tự nhiên tốt có tác dụng cải thiện sinh lý nam, hỗ trợ chữa trị xuất tinh sớm như: Photpho, magie, carbohydrate, fructose, sulfide…Chính vì vậy, những quý ông bị yếu sinh lý thường sử dụng lá hẹ để giúp mỗi cuộc yêu được thăng hoa và chất lượng hơn.

Cách thực hiện:

Sử dụng 0,5kg lá hẹ tươi ngâm muối và rửa lại bằng nước sạch.

Cắt nhỏ lá hẹ cho vào máy xay hoặc giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt rồi chia làm 2 lần uống mỗi ngày.

Kiên trì thực hiện trong vòng 1 tuần để cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ cải thiện tình trạng xuất tinh sớm mà bài thuốc này còn giúp chữa yếu sinh lý, trị dị mộng tinh và liệt dương rất hiệu quả.

Bài thuốc chữa xuất tinh sớm bằng cây Tongkat Ali

Cây Tongkat Ali trong dân gian còn được biết đến với cái tên khác là cây mật nhân, cây bá bệnh hay cây bách bệnh. Bên cạnh hỗ trợ chữa trị rất hiệu quả các bệnh đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp, đau tức ngực, chữa bệnh chàm, giảm đau bụng kinh, kích thích hệ tiêu hóa thì bài thuốc nam này còn đem đến công dụng chữa xuất tinh sớm, yếu sinh lý và tăng cường hoạt động tình dục ở nam giới rất hữu hiệu.

Theo các nghiên cứu khoa học, trong cây mật nhân có chứa thành phần hóa học Anxiolytic có khả năng kích thích sự hưng phấn và tăng cường khả năng sinh lý, duy trì trạng thái cương cứng của dương vật, kéo dài cuộc yêu. Đặc biệt, trong phần vỏ và thân cây mật nhân có chứa các hoạt chất như Tritecpenoit, Quasinoide, Alcaloit có tác dụng ngăn chặn nguy cơ suy giảm sinh lực khi bước vào giai đoạn trung niên, chống lão hóa sinh lý nam giới, cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng…

Cách sử dụng cây mật nhân để chữa trị xuất tinh sớm bằng các cách đơn giản sau:

Cách 1:

Chuẩn bị phần rễ và vỏ cây mật nhân đem rửa sạch, phơi khô và tẩm rượu, sao vàng.

Đem đi sắc nước hoặc tán mịn thành bột trộn cùng mật ong để uống.

Mỗi ngày uống khoảng 8 - 16g mật ong, chia làm 3 lần sáng, trưa và chiều. Thời điểm uống tốt nhất là sau khi ăn.

Cách 2:

Chuẩn bị 20g rễ mật nhân, 10 trái chuối sứ khô và 1 lít rượu ngon.

Đem rễ mật nhân rửa sạch và sao vàng hạ thổ.

Cho rễ mật nhân và chuối sứ khô vào bình thủy tinh rồi đổ rượu vào ngâm.

Khoảng nửa tháng sau là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, để rượu ngon và đem lại hiệu quả trị bệnh tốt hơn thì nên ngâm càng lâu càng tốt.

Liều dùng tốt nhất là ngày uống 3 lần, mỗi lần 10 - 15ml là đủ.

Chữa xuất tinh sớm bằng ngũ bội tử

Ngũ bội tử là phần bị sùi lên ở trên lá, thân hoặc cành cây muối hoặc cây diêm phu mộc. Phần này được tạo thành bởi loài sâu ngũ bội nên vị thuốc này có tên gọi là ngũ bội tử. Khi được thu hoạch, ngũ bội tử sẽ được hấp với nước sôi trong vòng 3 - 5 phút để giết chết sâu bên trong rồi đem đi phơi khô, bảo quản và sử dụng dần.

Theo y học cổ truyền, ngũ bội tử được xem là một loại dược liệu quý có rất nhiều tác dụng chữa bệnh như điều trị bệnh trĩ, chứng lòi dom, tiêu chảy, xuất huyết dạ dày, sát trùng vết thương ngoài da…Đặc biệt, ngũ bội tử có tác dụng chữa trị xuất tinh sớm, chứng di tinh…nhờ vào khả năng kích thích giãn mạch máu, tăng cường máu huyết lưu thông đến dương vật, làm giảm độ nhạy cảm của dương vật và kìm hãm sự xuất tinh sớm.

Theo kinh nghiệm dân gian thì để chế biến ngũ bội tử được thực hiện như sau:

Cách 1:

Chuẩn bị 20g ngũ bội tử, 20g hạt tiêu, 30g địa phu tử và 30g khổ sâm.

Đem tất cả nguyên liệu cho vào nước sôi ngâm 30 phút rồi đem sắc với nước trong vòng 20 phút.

Lọc lấy phần nước đã sắc để cho bớt nóng thì đem xông hơi cho đến khi nước nguội lại. Sau đó, dùng phần nước này tiếp tục ngâm hạ bộ, trong lúc ngâm nên kết hợp dùng tay kích thích dương vật cho đến khi cảm giác muốn xuất tinh thì dừng lại, nhấc dương vật ra khỏi nước và đợi đến khi mềm xuống thì tiếp tục ngâm cho đến khi nước nguội hẳn.

Mỗi ngày thực hiện từ 1 - 2 lần và kiên trì thực hiện trong vòng 1 tuần. Lưu ý trước khi ngâm nên lộn hết bao quy đầu và kích thích dương vật trước để các dược chất thẩm thấu vào trong dễ dàng hơn.

Cách 2:

Chuẩn bị bột ngũ bội tử và nước muối sinh lý.

Trộn đều bột ngũ bội tử và nước muối sinh lý lại với nhau thành hồ, dùng hỗn hợp này phết vào cao dán 3x4 và dán vào huyệt Tứ mãn (vnằm ở vị trí dưới rốn 2 thốn và cách trái, phải 0.5 thốn).

Cách 3 ngày thay miếng dán 1 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cây lá đắng chữa xuất tinh sớm hiệu quả

Trong dân gian, cây lá đắng còn được gọi là cây mật gấu, hoàn liên ô rô hay cây lá lằng. Loại cây này có chứa các hoạt chất gồm vitamin A, E, C, B1, B2 cùng các hoạt chất như Glycoside, Saponin, Alkaloid và Tannin. Nhờ vậy, cây lá đắng là loại cây thuốc Nam có tác dụng chữa nhiều loại bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, đau nhức xương khớp, kích thích tiêu hóa, ăn uống ngon miệng…và chữa xuất tinh sớm cho nam giới hiệu quả.

Cách sử dụng lá đắng vô cùng đơn giản, có thể thực hiện ngay tại nhà và không mất nhiều thời gian:

Sử dụng 8 – 10 lá đắng ngâm muối, rửa sạch rồi vò sơ hơi dập rồi cho vào bình trà.

Rót nước sôi vào bình, đợi một lúc thì đổ hết phần nước đó đi. Tiếp tục rót vào 1,5 lít nước sôi và đợi 10 phút là có thể sử dụng được.

Kiên trì uống trà lá đắng mỗi ngày, có thể thay thế cho các loại trà thường uống hằng ngày để đạt kết quả trị bệnh tốt nhất.

Dùng rễ cau chữa xuất tinh sớm

Sử dụng rễ cau chữa xuất tinh sớm là phương pháp không hề xa lạ, nhất là đối với các quý ông. Rễ cau là phần rễ nổi lên trên mặt đất của cây cau và được sử dụng như một loại dược liệu trị bệnh trong y học cổ truyền.

Trong rễ cau có chứa hàm lượng cao chất Ancaloit có khả năng kích thích máu huyết lưu thông đến vùng xương chậu và tác động mạnh đến hệ thần kinh trung ương, làm tăng sự hưng phấn, cải thiện kích thích dương vật, từ đó ngăn chặn các triệu chứng xuất tinh sớm, mất ham muốn tình dục…

Cách 1:

Sử dụng 30g rễ cau tươi rửa sạch và đun với 400ml nước.

Đun với lửa nhỏ cho đến khi nước sắc xuống còn khoảng 100ml thì lọc lấy nước uống 2 lần mỗi ngày.

Cách 2:

Chuẩn bị 1kg rễ cau tươi và 4 lít rượu trắng ngon.

Rễ cau rửa sạch, để ráo nước rồi cắt nhỏ thành từng khúc 2 - 3cm rồi chẻ đôi.

Cho vào bình thủy tinh ngâm cùng với rượu trong vòng 60 ngày là có thể sử dụng được. Tuy nhiên, rượu ngâm càng lâu càng ngon và đem lại hiệu quả chữa bệnh tốt hơn.

Mỗi ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần khoảng 30ml là được.

Chữa trị chứng xuất tinh sớm bằng tỏi

Trong tỏi có chứa hàm lượng chính là chất Allicin đem lại nhiều công dụng chữa bệnh tốt, giúp tăng sức đề kháng để chống bệnh tật. Đặc biệt là hỗ trợ chữa trị các vấn đề về sinh lý nhờ vào hợp chất Sunfua, kích thích máu lưu thông đến dương vật, đạt kích thước và thời gian cương cứng lâu nhất có thể, từ đó cải thiện tình trạng xuất tinh sớm, yếu sinh lý.

Có rất nhiều cách sử dụng tỏi để chữa trị xuất tinh sớm như ăn sống, ngâm giấm, ngâm rượu, ngâm mật ong...Tùy vào sở thích của từng người mà áp dụng các cách khác nhau.

Với bài thuốc sử dụng tỏi chữa xuất tinh thì nam giới có thể thực hiện theo cách chi tiết sau:

Chuẩn bị 1 - 2 tép tỏi tươi, lột sạch vỏ và mật ong nguyên chất.

Cho tỏi vào hũ thủy tinh rồi đổ mật ong vào ngập hết bề mặt tỏi.

Đậy nắp kín và ngâm trong khoảng 2 tháng là có thể sử dụng được.

Có thể ăn trực tiếp hoặc uống mật ong để đem lại hiệu quả tốt nhất.

Chữa xuất tinh sớm bằng gừng

Theo các nghiên cứu khoa học, sở dĩ gừng có tác dụng chữa xuất tinh sớm đó là nhờ vào các hợp chất quý như Shogaol, Gingerol và Zingiberene…Chúng có tác dụng kích thích rất mạnh, làm giãn mạch máu, giúp đưa máu đến nuôi dương vật, cải thiện kích thước và khả năng ham muốn tình dục rất hiệu quả, đặc biệt là kéo dài thời gian quan hệ, tăng cường khả năng kiểm soát sự xuất tinh.

Cách thực hiện rất đơn giản như sau:

Gừng tươi gọt bỏ vỏ, rửa sạch, giã nát và chắt lấy nước cốt.

Trộn cùng 1/2 thìa mật ong, khuấy đều và uống vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, nam giới có thể dùng gừng ngâm mật ong, làm trà mật ong, ăn gừng tươi…để đạt được hiệu quả trị bệnh tốt nhất.

Lưu ý khi chữa xuất tinh sớm bằng thuốc Nam

Để đem lại hiệu quả chữa bệnh tốt nhất, người bệnh cần thực hiện kiên trì và lâu dài các phương pháp này. Tuân thủ đúng liều lượng và cách thực hiện, tránh lạm dụng để không gây ra những tác dụng ngược không tốt.

Bên cạnh đó, hãy kết hợp với các biện pháp khác như:

Xây dựng một chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, tránh âu lo, stress và vận động thể dục thể thao tăng cường sức khỏe mỗi ngày.

Thư giãn hết mức, đừng suy nghĩ về việc xuất tinh hay nhiệm vụ kéo dài cuộc yêu.

Thay đổi nhiều tư thế khác nhau để tìm kiếm sự mới lạ, hưng phấn. Cố gắng kiểm soát tinh thần để tạo sự phân tâm, kéo dài thời gian quan hệ.

Áp dụng các cách chữa xuất tinh sớm bằng thuốc Nam được các chuyên gia đánh giá cao và khuyến khích áp dụng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào cơ địa của từng người và tình trạng bệnh nặng hay nhẹ mà bệnh sẽ thuyên giảm nhanh hay chậm. Tốt nhất, bạn hãy tìm đến chuyên gia để được khám và tư vấn điều trị bằng phương pháp phù hợp nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục