Chuyến dã ngoại đặc biệt dành cho cậu bé ung thư

Ban Thời sự, icon
04:15 ngày 24/04/2017

VTV.vn - Một cậu bé 8 tuổi bị ung thư xương tại Iowa (Mỹ) vừa có một cuộc dã ngoại đặc biệt.

Đây là món quà mà gia đình muốn dành tặng cậu bé trong thời gian chống chọi lại căn bệnh ung thư xương.

Cậu bé Elliot Burgos vừa có một chuyến dã ngoại đặc biệt tới một trường cấp 3 ở thành phố Mason. Ý tưởng thực hiện chuyến dã ngoại này là của anh trai cậu bé, với mong muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt dành cho em.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé được làm vua và được thưởng thức điệu nhảy mà mình yêu thích trong chuyến dã ngoại đặc biệt này.

"Tôi đã mang nụ cười tới khuôn mặt con trai tôi, tất cả mọi người đều ở đây để ủng hộ cậu bé" - ông Jonathan Burgos, bố của bé Elliot Burgos, cho biết.

Bệnh ung thư của bé Burgos đang tiến triển theo chiều hướng xấu, dù đã dùng hóa chất trị liệu. Hiện cậu bé đang được các bác sĩ cho thử nghiệm lâm sàng bằng cách sử dụng virus sởi để tiêu diệt các tế bào ung thư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục