Cô gái uống nước đường, ngậm kẹo để tự trị khối u hiếm gặp

Lê Thạch, icon
02:18 ngày 13/03/2018

VTV.vn - Do gặp các triệu chứng mệt mỏi, run tay, ngất xỉu nghĩ bị tụt huyết áp nên đã tự ý sử dụng các thức uống ngọt dẫn tới thừa cân béo phì.

Bệnh nhân Th. đang được điều trị sau phẫu thuật

Tuy nhiên, khi đến khám tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh nhân được chẩn đoán bị đa u nội tiết hiếm gặp (tỷ lệ mắc mới là 1/250.000 ca/năm). Bệnh nhân đã được mổ theo đường mổ cũ, lấy u vùng móc tụy, kích thước 0,9×0,9mm. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, trung tiện ngày thứ hai sau mổ, ăn được cháo, đường huyết ổn định, tiếp tục được chăm sóc và điều trị hậu phẫu tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Cô gái uống nước đường, ngậm kẹo để tự trị khối u hiếm gặp - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành mổ lấy khối u

Trước đó, bệnh nhân Trần Ngọc Th. (25 tuổi, trú tại Nam Định), phát hiện bị Insulinnoma, u cận giáp, u tuyến yên vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, gần đây tình trạng bệnh nhân nặng hơn, thường xuyên mệt mỏi, run chân tay nhiều, xuất hiện những cơn thỉu trong ngày, thời điểm xa bữa ăn. Bệnh nhân đã tự khắc phục bằng cách uống nước đường, ngậm kẹo. Do vậy, người bệnh rơi vào tình trạng thừa cân, béo phì.

Cô gái uống nước đường, ngậm kẹo để tự trị khối u hiếm gặp - Ảnh 2.

Bệnh nhân Th. đang được điều trị sau phẫu thuật

Theo PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc bệnh viện trực tiếp phẫu thuật ca bệnh cho biết: u tụy nội tiết là một căn bệnh hiếm gặp nhưng có ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống cũng như tính mạng của người bệnh. Đáng nói là triệu chứng lâm sàng của bệnh đa dạng và có thể nhầm lẫn với bệnh lý thần kinh. Bên cạnh đó, một trong những biểu hiện lâm sàng của u tụy nội tiết là hạ đường huyết khi đói (có một số bệnh nhân hạ đường huyết sau ăn). Chính những điều này đã gây nhầm lẫn cho bệnh nhân trong việc xác định bệnh. Nhiều bệnh nhân vì thế tự xử trí ở nhà bằng cách ngậm kẹo, ăn đồ ngọt để tránh các cơn hạ đường huyết. Điều này làm chậm trễ trong việc thăm khám tại bệnh viện chuyên khoa, gây khó khăn cho bác sĩ trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh.

Trong thực tế, đây là một bệnh lý nội tiết rất nặng, nếu không được xử lý đúng, kịp thời những cơn hạ đường huyết kéo dài này sẽ làm tổn thương vĩnh viễn, không hồi phục hệ thần kinh trung ương và gây ra di chứng tâm thần kinh nặng và tàn phế ở trẻ em. Đối với người lớn, hạ đường huyết kéo dài, tái diễn cũng dẫn đến những tổn thương thần kinh không hồi phục do tổ chức não bị thiếu năng lượng cho hoạt động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục