Cứu bé gái bị xe tải tông trên đường đi học về

Tuấn Bảo, icon
08:41 ngày 12/08/2018

VTV.vn - Sau tai nạn, em H. được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, em được chuyển từ Phú Yên vào Bệnh viện Saigon ITO (TP.HCM) điều trị.

Chân trái của bệnh nhi H. lúc nhập viện.

Bệnh nhi H. nhập viện trong tình trạng rất nặng, vết thương hở, lóc da cẳng bàn chân trái, phần cẳng chân đến cổ chân da bị cháy khô (khả năng hoại tử), lộ gân gót, lóc rời gót chân kèm gãy mắc cá trong di lệch, tổn thương phần mềm. Với tình trạng tổn thương này, việc cứu sống phần chân cực kỳ phức tạp.

Cứu bé gái bị xe tải tông trên đường đi học về - Ảnh 1.

Các bác sĩ chăm sóc chân cho bệnh nhi.

Qua 3 lần phẫu thuật và hơn 1 tháng được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc tích cực, vết thương của bệnh nhi đã hồi phục. Ngay sau khi phần da ghép phục hồi, bệnh nhi đã được kỹ thuật viên cho tập đứng nhẹ và tập đi nhẹ nhàng.

Sau gần 2 tháng tích cực tập phục hồi chức năng, hiện bệnh nhi H. hồi phục tốt cả về sức khỏe và chức năng vận động của bàn chân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục