Cứu sống bé sơ sinh mang khối u hiếm gặp

Thanh Tâm (Ban Thời sự), icon
07:09 ngày 21/01/2017

VTV.vn - Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống một bé gái sơ sinh nặng 3,5 kg, 10 ngày tuổi có khối u hiếm gặp.

Ngay từ lúc sinh ra, khối u đã chiếm gần một nửa khuôn mặt của bé, khối u kéo dài từ góc hàm bên trái lên tới vùng nội sọ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định bé sơ sinh cần phải phẫu thuật gấp để tránh suy hô hấp có thể dẫn đến tử vong.

Hai kíp phẫu thuật ung bướu sơ sinh và ngoại thần kinh của bệnh viện đã mở họp sọ của bé, cùng phẫu thuật để tách toàn bộ khối u cho trẻ từ vùng góc hàm đến nội sọ. Sau 7 giờ phẫu thuật, toàn bộ khối u quái gồm xương, dịch, tóc đã được tỉ mỉ tách ra.

Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, da hồng hào. Được biết, đây là khối u quái có vị trí và kích thước rất hiếm gặp được phát hiện ở trẻ sơ sinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục