Phẫu thuật thành công một ca dị tật sinh dục bẩm sinh

Kim Xuân (Ban Thời sự), icon
01:31 ngày 05/11/2016

VTV.vn - Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành phẫu thuật thành công một ca dị tật sinh dục bẩm sinh.

Đây là một dạng dị tật rất hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ phải cắt buồng trứng và mất khả năng làm mẹ. Bệnh nhi này sinh năm 2004, là người dân tộc Nùng, ở Lạng Sơn.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài. Gia đình cho biết, bé bị đa dị tật bẩm sinh trong đó có dị tật âm đạo, dị tật hậu môn trực tràng, bại liệt chân trái, đi ngoài không tự chủ. Điều này gây khó khăn cho bé và gia đình trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Do bệnh nhi quá nhiều dị tật nên bị ứ kinh trong buồng trứng 5 tháng nay. Nếu không được phẫu thuật kịp thời, bé sẽ bị giãn tử cung, kinh nguyệt tràn gây nhiễm khuẩn ổ bụng và phải cắt buồng trứng, mất khả năng làm mẹ.

Ca phẫu thuật được thực hiện thành công vào chiều ngày 3/11. Hiện tại, sức khỏe của bé đã dần hồi phục và có thể xuất viện vào cuối tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục