Cứu sống bé trai sơ sinh bị xuất huyết phổi nặng

P.V, icon
07:26 ngày 21/10/2024

VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (Vĩnh Phúc) vừa điều trị cho bé trai bị xuất huyết phổi, suy hô hấp, viêm phổi sơ sinh nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm kèm rối loạn đông máu.

Bé trai được theo dõi tại bệnh viện.

Bé P. chào đời đủ tháng với cân nặng 3,6kg. Ngay sau sinh, bé khóc và có phản xạ khá.

Theo thông tin từ chị H. (36 tuổi, trú tại Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)  - mẹ bệnh nhi chia sẻ: Trong suốt thai kỳ, cả mẹ và thai nhi đều không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, chỉ 2 giờ sau sinh, bé bắt đầu xuất hiện tình trạng thở nhanh, tím môi, bú kèm nên được chuyển ngay sang Khoa Cấp cứu nhi - Sơ sinh để theo dõi và điều trị tích cực.

BSCKI. Hoàng Thị Ngôn, bác sĩ trực tiếp cấp cứu, cho biết: Khi tiếp nhận, độ bão hòa oxy trong máu SpO2 của bé chỉ đạt mức 80 - 82%, nhịp thở nhanh 70 lần/phút, môi tím tái, phổi thông khí kém. Chúng tôi đã nhanh chóng xử trí đặt nội khí quản cấp cứu. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt có nhiều máu trào lên qua ống nội khí quản.

Hình ảnh X-quang cho thấy phổi tổn thương nặng, kèm chảy máu. Chẩn đoán đây là trường hợp xuất huyết phổi sơ sinh nặng, suy hô hấp nặng, viêm phổi sơ sinh nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh sớm kèm rối loạn đông máu. Nếu không điều trị kịp thời thì nguy cơ tử vong cao.

Ngay lập tức, bé được các bác sĩ chỉ định bơm thuốc trưởng thành phổi - Surfactant, cho thở máy cao tần HFO, truyền huyết tương, kháng sinh, albumin, nuôi dưỡng tĩnh mạch và vận mạch cho bé.

Sau 2 ngày theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực, tình trạng bé đã được cải thiện rõ rệt. Ngày thứ 3 bé được rút ống thở. Dự kiến sau điều trị khoảng 7-10 ngày sẽ được ra viện.

Xuất huyết phổi là bệnh lý cấp tính, xảy ra phổ biến ở trẻ sơ sinh từ 2 - 4 ngày tuổi. Tỷ lệ tử vong cao hơn ngay sau khi bị xuất huyết phổi và có thể lên tới 50%. Xuất huyết phổi ở trẻ sơ sinh có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân thường gặp là do nhiễm trùng, suy hô hấp nặng, thiếu vitamin K…

Vì vậy, trong suốt quá trình mang thai, sản phụ cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất để thai nhi phát triển khỏe mạnh, theo dõi thai kỳ thường xuyên và nên sinh con ở những bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn cao nhằm điều trị cấp cứu kịp thời trong trường hợp trẻ mới sinh ra gặp những bệnh lý phức tạp, nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục