Cứu sống bệnh nhi ngừng tuần hoàn do sặc cháo

Tuấn Bảo, icon
10:00 ngày 03/03/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa tiếp nhận bệnh nhi 12 tháng tuổi ở Tam Kỳ, Quảng Nam trong tình trạng mê sâu, ngưng thở, ngưng tim, toàn thân tái nhợt, đồng tử giãn.

Hình minh họa.

Theo thông tin người đưa vào cấp cứu, trẻ được người chăm sóc cho ăn cháo bị sặc nên gọi xe chở vào viện.

Ngay khi tiếp nhận, xác định đây là một tình trạng nguy kịch nên kíp trực của Khoa Cấp cứu đã huy động tất cả nhân lực hôm đó gồm bác sĩ, điều dưỡng tập trung cấp cứu.

Các bác sĩ tiến hành thủ thuật Heimlich, thấy bắn ra nhiều dị vật là những mảnh thức ăn đặc từ đường thở của bệnh nhi. Cùng với đó là một loạt các kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, bóp bóng cung cấp oxy liều cao, truyền dịch, tiêm thuốc vận mạch.

Hơn 20 phút cấp cứu liên tục, bệnh nhi bắt đầu có dấu hiệu tim đập trở lại trên monitoring. Sau khoảng 40 phút thì mạch quay rõ, đo được huyết áp, trẻ có nhịp tự thở, da hồng và đặc biệt là đồng tử co lại so với lúc được đưa vào viện.

Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Tại đây, bệnh nhi được thở máy, điều chỉnh các rối loạn thăng bằng kiềm - toan, điện giải… Bệnh nhi tự mở mắt, tự thở, kích thích đau đáp ứng tốt, giảm dần liều thuốc vận mạch, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam điều trị theo đúng chuyên khoa trong tình trạng ổn định về sinh hiệu và tri giác cải thiện dần.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: khi cho trẻ ăn uống phải hết sức cẩn thận, luôn luôn ở bên trẻ, không cho ăn ở tư thế nằm, khi khóc, khi cười, khi ho, không được bịt mũi, bóp miệng trẻ. Khi trẻ có biểu hiện sặc thức ăn thì biện pháp sơ cứu tại chỗ đơn giản mà hiệu quả nhất là làm thủ thuật Heimlich như sau:

Đặt trẻ nằm sấp trên cánh tay của người cấp cứu, đầu thấp hơn thân rồi dùng lòng bàn tay còn lại vỗ lưng 5 cái thật mạnh và nhanh ngay vùng giữa hai xương bả vai. Sau đó lật ngửa trẻ lại, dùng hai ngón tay ấn ngực 5 cái vào vùng xương ức ngay dưới hai núm vú. Tiếp tục thực hiện lại quy trình trên 5 - 6 lần cho đến khi trẻ thở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục