Cứu sống cánh tay bị hoại tử nặng của bệnh nhi sinh non

Tuấn Bảo, icon
03:00 ngày 21/09/2018

VTV.vn - Một bé sinh non 30 tuần tuổi chỉ nặng 1,6 kg bị hoại tử nặng cánh tay vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) cứu sống.

Các bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe bệnh nhi.

Các bác sĩ cho biết: bệnh nhi khi chào đời bị suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, cẳng tay bị hoại tử do mạch máu thuyên tắc. Khi nhập viện, bệnh nhi yếu dần và hoại tử lan rộng lên trên cẳng tay.

Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ đã quyết định chữa trị cánh tay hoại tử bằng phương pháp lần đầu tiên sử dụng là đặt máy áp lực âm để tưới rửa cánh tay bị hoại tử liên tục.

Hiện, bệnh nhi đang được tiếp tục điều trị viêm màng não và nhiễm trùng huyết. Sức khỏe bé đã ổn định. Thành công của việc điều trị mở ra một hướng điều trị vết thương rộng và nghiêm trọng ở trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục