Dập nát bàn tay, đa vết thương vùng mặt do mìn nổ

P.V, icon
02:29 ngày 07/01/2020

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và điều trị nam bệnh nhân ở Khánh Vĩnh, Khánh Hòa bị đa thương do tai nạn hỏa khí.

Bệnh nhân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa vết thương vùng mặt, môi dưới, cổ, thành ngực, dập nát cổ và bàn tay phải, vết thương phức tạp bàn tay trái.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu với sự phối hợp của 3 chuyên khoa gồm Ngoại Lồng ngực, Ngoại Chấn thương Chỉnh hình và Tai Mũi Họng để xử trí. Các vết thương từ nông đến sâu và phức tạp có rất nhiều dị vật.

Bàn tay phải của bệnh nhân bị dập nát bàn và các ngón tay không thể bảo tồn, đã được bác sĩ tháo một phần các xương cổ tay. Với vết thương vùng cổ sâu 3cm, vỡ sụn giáp tổn thương khí quản, bác sĩ phải làm sạch và mở khí quản đặt canula để giải quyết thông khí đường thở cho bệnh nhân. Các vết thương nhiều nơi khác được cắt lọc, làm sạch các dị vật, lấy ra nhiều mảnh hỏa khí, khâu cầm máu.

Sau 6 ngày điều trị, tình trạng sinh tồn của bệnh nhân ổn định, đang được thở qua ống canula. Bệnh nhân có thể được xuất viện trong vài ngày nữa.

Theo các bác sĩ, bệnh viện thường tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện sau khi sử dụng mìn để đánh bắt thủy hải sản, cưa các đầu đạn nhặt được khi làm nương rẫy để lấy thuốc nổ và bán kim loại, tận dụng thuốc nổ để chế tạo vũ khí để săn bắt hoặc thậm chí sát thương khi ẩu đả… Tổn thương do tại nạn hỏa khí gây ra là hết sức nặng nề, do đó các bác sĩ khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không sử dụng các loại mìn, súng đạn hay những vật lạ không rõ nguồn gốc để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục