Đau bụng dữ dội, nhập viện cắt 1,5m ruột bị hoại tử

Văn Thành, icon
07:08 ngày 02/06/2020

VTV.vn - Bệnh nhân H.T.B. (48 tuổi, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng môi se, đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân, bí trung đại tiện, kèm nôn nhiều.

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám, hội chẩn và làm các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán: tắc ruột và chỉ định phẫu thuật cấp cứu .

Trong phẫu thuât, khi mở ổ bụng thấy có nhiều dịch màu nâu trong ổ bụng, dây chằng thắt nghẹt đoạn sát hồi tràng khoảng 20cm làm 1,5m ruột hoại tử đen không còn mạch máu nuôi dưỡng, đây là nguyên nhân khiến người bệnh đau đớn dữ dội. Sau khi cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, các bác sĩ đã tiến hành khâu nối để tái lập liên thông tiêu hóa, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và đóng ổ bụng.

Sau mổ, bệnh nhân ổn định và được chuyển về theo dõi, chăm sóc tại phòng hậu phẫu. Sau 6 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh dần cải thiện, đại tiểu tiện bình thường.

Bác sĩ Hà Văn Lành, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) cho biết: Bệnh nhân nhập viện muộn, đã xảy ra tình trạng sốc nặng, nếu không kịp thời phẫu thuật thì khả năng tử vong rất cao. Mặt khác, trong quá trình mổ, nếu kíp phẫu thuật không khống chế được các chất độc trong đoạn ruột bị hoại tử, để các chất độc đó thấm vào máu thì người bệnh cũng có khả năng tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: Mỗi người dân khi có những biểu hiện lâm sàng như đau bụng cơn, đau bụng dữ dội kèm theo nôn, bí trung đại tiện… cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục