Đau đầu suốt 1 tháng, đi khám phát hiện bị u tế bào thần kinh

Linh Chi, icon
08:45 ngày 06/03/2019

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) vừa phẫu thuật lấy trọn khối u tế bào thần kinh đệm chiếm trọn bán cầu não trái của bệnh nhân nữ 35 tuổi.

Hình ảnh khối u nằm ở bán cầu não phải bệnh nhân.

Hơn 1 tháng nay, bệnh nhân B.T. (35 tuổi, trú tại Thạnh Phú, Bến Tre) bị đau đầu, căng thẳng, khó ngủ, chóng mặt, buồn nôn thường xuyên và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi kéo dài. Dù đã uống thuốc theo dõi điều trị nhiều nơi nhưng tình trạng này vẫn không cải thiện. Gần đây, tình trạng đau đầu ngày càng dữ dội và thường xuyên hơn, khiến sức khỏe của chị suy kiệt nên đã đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á.

Qua thăm khám và kết quả kiểm tra lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán: bệnh nhân có khối u tế bào thần kinh đệm, kích thước rất lớn nằm ở bán cầu não phải. Khối u có kích thước lớn sẽ gây chèn ép, gây nhiều tổn thương cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng bệnh nhân. Sau khi được các bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng, bệnh nhân và người nhà tin tưởng, quyết định sớm phẫu thuật điều trị.

Đau đầu suốt 1 tháng, đi khám phát hiện bị u tế bào thần kinh - Ảnh 1.

Bệnh nhân được theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật.

Sau hơn 5 giờ, với sự hỗ trợ từ các trang thiết bị hiện đại trong phẫu thuật thần kinh sọ não như: hệ thống định vị dẫn đường trong phẫu thuật (Navigation), hệ thống kính vi phẫu thuật, hệ thống máy cắt u bằng sóng siêu âm (sonostar). Sau khi giải phóng toàn bộ khối u, tách u ra khỏi mạch máu thần kinh đồng thời hạn chế sang thương chức năng của vỏ não và các thành phần quan trọng, khối u đã được lấy ra toàn bộ.

Hiện tại, sau 7 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và giảm đau đầu, không có rối loạn tri giác, vận động tứ chi tốt.

Với những trường hợp có biểu hiện, triệu chứng như chị T., các bác sĩ khuyến cáo cần thăm khám phát hiện bệnh kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục