Đau mạn sườn phải - Cảnh giác dị vật trong ổ bụng

Tuấn Bảo, icon
09:22 ngày 19/09/2018

VTV.vn - Thấy mạn sườn phải đau bất thường trong 15 ngày, bệnh nhân V.T.T (nữ, 67 tuổi, ở Hải Dương) đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa phát hiện ra bệnh lý.

Hình minh họa (Ảnh: telegraph)

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 15 ngày nay thỉnh thoảng đau mạn sườn phải, cảm giác đau nhói nhẹ xuất hiện sau ăn và lúc ban đêm, đau không lan. Cơn đau kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ, không buồn nôn, không sốt.

Đến khám tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, các bác sĩ đã thăm khám ban đầu cho bệnh nhân T., nhận thấy các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Vì vậy, bác sĩ đã chỉ định bệnh nhân làm xét nghiệm, các thăm dò chẩn đoán hình ảnh. Kết quả phát hiện vị trí hạ sườn phải có hình ảnh dải cản quang dài 4cm.

Dựa trên kết quả cận lâm sàng ngoài phát hiện bệnh lý viêm gan B, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có dị vật trong đường tiêu hóa. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân T. được các bác sĩ tư vấn phẫu thuật lấy dị vật. Ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo: nếu thấy cơ thể mệt mỏi, có bất thường về sức khỏe không nên chủ quan, cần sớm đến các cơ sở uy tín để thăm khám và tư vấn. Trong khẩu phần ăn của gia đình, ngoài việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp theo từng thành viên trong gia đình, cũng cần lưu tâm khi sử dụng các thực phẩm dễ gây hóc (các món ăn từ cá, gà…), các loại quả có hạt trơn (nhãn, vải, chôm chôm) cho người già và trẻ nhỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục