Điều trị chứng trầm cảm ở trẻ vị thành niên bắt đầu từ đâu?

Phạm Hà (Ban Thời sự), icon
02:40 ngày 04/12/2016

VTV.vn - Điều trị trầm cảm cho các em là công việc nan giải, có thể mất hàng năm và cần sự kiên trì, nỗ lực của các phụ huynh.

Thống kê từ Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, tỉ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm đến viện thăm khám ngày càng tăng.

Muốn điều trị hiệu quả trầm cảm phải phát hiện kịp thời những rối loạn cảm xúc của trẻ. Cha mẹ cùng giúp con giải tỏa những bức xúc, mệt mỏi, căng thẳng. Khi những dấu hiệu này xuất hiện quá 2 tuần với triệu chứng nặng thì mới tìm đến bác sĩ.

Trẻ cần được học cách nhận biết các dấu hiệu báo trước của suy nghĩ tiêu cực và chuyển những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực, nhờ đó trẻ cảm thấy dễ chịu hơn và có ít dấu hiệu trầm cảm hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục