Đồ uống ăn kiêng có thể gây chết sớm

Bích Thảo (VTV8), icon
11:54 ngày 19/02/2019

VTV.vn - Việc uống nhiều hơn 2 loại đồ uống ăn kiêng bất kỳ mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và chết sớm ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Đây là kết quả của nghiên cứu mới nhất với quy mô lớn của Hiệp hội Tim mạch và Hiệp hội Đột quỵ Mỹ thực hiện.

Nghiên cứu đã khảo sát 80.000 phụ nữ trong thời gian trung bình 12 năm về những gì họ uống và diễn biến sức khỏe của họ. Kết quả cho thấy: những phụ nữ tiêu thụ 2 lon nước ngọt ăn kiêng hoặc nhiều hơn mỗi ngày có nguy cơ bị đột quỵ do cục máu đông cao hơn 31%, khả năng mắc bệnh tim hơn 29% và nguy cơ tử vong tăng hơn 16%. Những rủi ro tăng lên đáng kể nếu người phụ nữ đó bị béo phì hoặc là người Mỹ gốc Phi. Ngoài ra, phụ nữ mãn kinh sẽ có nguy cơ mắc bệnh mạch máu cao hơn vì cơ thể của họ thiếu sự bảo vệ của các hormone tự nhiên.

Ăn kiêng mù quáng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng

Ăn kiêng mù quáng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng

VTV.vn - Những cách ăn kiêng tiêu cực như nhịn hoàn toàn tinh bột, chỉ ăn táo mỗi ngày, không ăn sau 16h... có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục