Đồng Nai tăng cường kiểm soát các bệnh truyền nhiễm

Mai Liên, icon
12:05 ngày 14/06/2024

VTV.vn - Từ đầu năm 2024 đến nay, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có xu hướng gia tăng.

Nhiều loại bệnh có vaccine quay trở lại

Tháng 5/2024, toàn tỉnh ghi nhận 4 ca ho gà (trẻ từ 2-3 tháng tuổi), đây là những ca bệnh sau 4 năm mới ghi nhận tại Đồng Nai. Sau khi phát bệnh, các bé đều điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Trong số 4 ca mắc bệnh ho gà được ghi nhận, có 1 ca đã tiêm 1 mũi vaccine 5 trong 1. Những ca bệnh này đều không rõ nguồn lây.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận 17 ổ dại trên chó, nhưng người dân vẫn chưa chủ động phòng chống như tiêm vaccine cho chó mèo; hay khi bị chó mèo cào, cắn chưa chủ động đi tiêm vaccine phòng dại.

Đáng chú ý, từ năm 2010, uốn ván sơ sinh đã được loại trừ nhưng năm nay đã quay trở lại, ghi nhận 4 ca mắc, trong đó có 1 ca uốn ván sơ sinh tử vong. Nguyên nhân là do suốt thời gian dịch COVID-19 và hậu COVID-19, một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khan hiếm nên không bao phủ được hết.

Theo BSCKI. Phan Văn Phúc – Trưởng khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và việc gián đoạn cung ứng các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng thời gian qua đã tác động đến tỷ lệ tiêm chủng các vaccine cho trẻ; nhiều trẻ chưa được tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi.

Đơn cử như vaccine sởi, theo báo cáo của CDC Đồng Nai, tỉ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi sởi những năm trở lại đây đều không đạt 95% so với chỉ tiêu toàn tỉnh đề ra. Cụ thể: Tỷ lệ tiêm chủng vaccine sởi năm 2019: 38.930/44.167 (đạt 88,1%), năm 2020: 40.240/42.467 (đạt 94,8%), năm 2021: 29.739/41.972 (70,9%).

"Mặc dù ở Đồng Nai chưa ghi nhận ca mắc sởi, nhưng tại khu vực phía Nam đã có một số tỉnh có ca mắc rải rác. Để phòng tránh bệnh sởi và những bệnh có vaccine phòng bệnh cần đưa con đi tiêm phòng tại các trạm y tế. Trẻ em sẽ được tiêm chủng miễn phí 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi lúc 9 tháng tuổi và 18 tháng tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế. Và mũi tiêm đủ ở độ tuổi từ 9 - 15 tuổi cũng đóng vai trò quan trọng cho các em" - bác sĩ Phúc cho hay.

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành còn diễn biến phức tạp

Hiện nay, các dịch bệnh lưu hành như tay chân miệng (TCM), sốt xuất huyết (SXH) diễn biến tương đối phức tạp. Số ca mắc TCM cộng dồn đến ngày 6-6 là 2.206 ca, tăng 99,46% so với cùng kỳ 2023. Số ổ dịch từ đầu năm đến nay được phát hiện là 91 ổ, tăng 93,62% so với cùng kỳ (47 ổ dịch). Tỷ lệ ổ dịch xử lý trong toàn tỉnh đạt 100%. Các địa phương ghi nhận ca mắc nhiều như TP.Biên Hòa, huyện Long Thành.

Đối với SXH, số ca cộng dồn ghi nhận đến 6/6 là 1.055 ca, giảm 34,39% so với cùng kỳ năm 2023 (1.608 ca), trong đó có 1 ca tử vong, giảm 3 ca so với cùng kỳ (4 ca).

Mặc dù TCM ghi nhận số ca mắc cao nhưng chưa có ca bệnh nặng, qua hệ thống giám sát chưa ghi nhận chủng EV71, hay SXH vẫn đang trong tầm kiểm soát nhưng thời điểm này đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường tạo điều kiện cho các loại mầm bệnh phát triển, nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn. Qua công tác giám sát thực tế, xung quanh nhà của người dân vẫn còn rất nhiều vật chứa nước có lăng quăng nên nguy cơ bùng dịch vẫn có thể xảy ra.

Thời gian qua, ngành y tế cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh. Trong đó, chú trọng các nhóm đối tượng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vận động người dân chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng, lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh cho trẻ em; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

Người dân cần nâng cao ý thức trong phòng bệnh như đeo khẩu trang; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; súc miệng, họng bằng nước súc miệng... Đồng thời, tránh tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh đường hô hấp như ho, sốt, khó thở...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục