Đồng Tháp bác tin có ca nghi mắc COVID-19 tại thành phố Sa Đéc

Linh Chi, icon
02:44 ngày 21/05/2021

VTV.vn - Hiện nay, trên mạng xã hội có một số bài viết đăng tin sai sự thật về các trường hợp người từ vùng có dịch bệnh, nghi mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Hình minh họa. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Thông tin từ Cổng TTĐT Đồng Tháp, trường hợp đầu tiên là một người đàn ông ở huyện Lai Vung có dấu hiệu sốt, ho nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc khám tổng quát, kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Kết quả thăm khám sức khỏe từ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc xác định, trường hợp trên chỉ có dấu hiệu bệnh thông thường, hoàn toàn không liên quan đến COVID-19 nên đã cho về nhà nghỉ ngơi, điều trị.

Công an thành phố Sa Đéc khẳng định, thông tin người đàn ông ở Lai Vung có liên quan đến COVID-19 là hoàn toàn sai sự thật.

Trường hợp thứ 2 là một người phụ nữ từ Hà Nội trở về địa phương; trước khi về Đồng Tháp có đến tỉnh Bắc Giang, khi về Đồng Tháp có di chuyển nhiều nơi và tiếp xúc nhiều người ở huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc. Qua xác minh, Công an thành phố Sa Đéc khẳng định thông tin trên là sai sự thật.

Công an thành phố Sa Đéc khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi đọc các thông tin liên quan đến dịch bệnh trên các trang mạng xã hội; cần tìm đọc từ những nguồn uy tín, tránh tiếp nhận, chia sẻ thông tin giả, tin sai sự thật gây bất an dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công an thành phố Sa Đéc đặc biệt nhấn mạnh: Tùy theo mức độ chia sẻ, đăng tải thông tin sai sự thật có thể bị xử lý hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục