F0 gia tăng, Hà Nội chuẩn bị cho việc điều trị tại cơ sở

Hải Yến, Đức Tiến, icon
07:34 ngày 21/11/2021

VTV.vn - Các ca mắc COVID-19 trong những ngày gần đây đã lên ba con số, điều này đặt ra thách thức đối với Hà Nội, cần chủ động trong trường hợp số ca mắc có thể gia tăng đột biến.

Hình minh họa.

Sau khi việc thí điểm cách ly F1 đủ điều kiện tại nhà được triển khai, bước tiếp theo, các trạm y tế lưu động tại các xã,phường đang được kích hoạt sẵn sàng cho công tác điều trị thu dung F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng.

Bắt đầu từ tháng 9, 11 trạm y tế lưu động tại quận Thanh Xuân đi vào hoạt động đóng vai trò trong việc tư vấn, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người liên quan đến F1, F0.

Phát huy được điểm mạnh của mô hình này, nhiều quận huyện đã nhanh chóng triển khai, nhân rộng các trạm y tế lưu động, là tiền đề để tiến tới việc điều trị thu dung tập trung F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng tại cơ sở.

Ông Trương Kỳ Phong, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết: "Đối với Hà Đông, chúng tôi đã đi rà soát và xây dựng phương án, hiện nay quận đã thành lập 17 trạm y tế lưu động tại các phường, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật tư y tế để khi triển khai sẽ điều trị được ngay. Có một số nhóm thuốc chúng tôi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, chỉ còn thuốc kháng virus khi điều trị sở ngành y tế sẽ cấp. Bình oxy, máy đo SPO2, các trang thiết bị phòng dịch chúng tôi đã chuẩn bị tương đối đầy đủ".

Để không bị động trong mọi tình huống, trước đó rất nhiều quận, huyện trên địa bàn Thủ Đô đã tiến hành tổ chức diễn tập vận hành Trạm Y tế lưu động với nhiều tình huống giả định khác nhau. Ngoài chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, việc lựa chọn địa điểm cùng nguồn nhân lực cũng được chú trọng.

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình cho biết: "Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND thành phố, địa điểm chúng tôi sẽ tận dụng phù hợp như nhà văn hoá, trường học, chung cư chưa sử dụng để chọn làm Trạm Y tế lưu động. Nhân lực thì bố trí cán bộ khung của Trạm Y tế phường, còn bổ sung sẽ bố trí lực lượng khác như y tế trường học, y tế tư nhân hoặc các nhân viên y tế đã nghỉ hưu để tham gia".

Song song với việc thí điểm cách ly F1 đủ điều kiện tại nhà, các trạm y tế lưu động với năng lực điều trị các F0 nhẹ cũng đang dần được hoàn thành và sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Phương châm "4 tại chỗ" đang được phát huy tại các cơ sở, nhằm ứng phó nhanh nhất với các diễn biến khác nhau của dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục