Gần 1/3 bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng tâm thần

An Ngọc, icon
09:49 ngày 10/10/2020

VTV.vn - Gần 1/3 số bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng tâm thần. Đây là kết quả một nghiên cứu mới về các triệu chứng thần kinh ở bệnh nhân COVID-19 trong một hệ thống bệnh viện Mỹ.

Nguồn: The New York Times

Nghiên cứu đã xem xét hồ sơ của 509 bệnh nhân COVID-19 đầu tiên nhập viện, từ ngày 5/3 – 6/4, tại 10 bệnh viện trong hệ thống y tế Northwestern Medicine ở khu vực Chicago, Mỹ. Gần 1/3 trong số đó có dấu hiệu suy giảm chức năng thần kinh, từ lú lẫn đến hôn mê không phản ứng. Những bệnh nhân này có thời gian điều trị lâu gấp ba lần so với những bệnh nhân không bị thay đổi chức năng tâm thần.

Tiến sĩ Igor Koralnik, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: Sau khi xuất viện, chỉ 32% bệnh nhân có chức năng tâm thần bị thay đổi có thể xử lý các hoạt động thường ngày như nấu ăn và thanh toán hóa đơn. Trong khi đó, 89% bệnh nhân không bị thay đổi chức năng tâm thần có thể thực hiện các hoạt động tương tự mà không cần trợ giúp.

Những bệnh nhân COVID-19 có chức năng tâm thần bị thay đổi - thuật ngữ y học gọi là bệnh não - cũng có nguy cơ tử vong cao gấp gần 7 lần so với những người không mắc phải tình trạng này.

Tiến sĩ Koralnik cho biết: "Bệnh não là một thuật ngữ chung chỉ những vấn đề xảy ra với não, có thể bao gồm các vấn đề về sự chú ý và tập trung, mất trí nhớ ngắn hạn, mất phương hướng, không phản ứng sâu hoặc rơi vào tình trạng tương tự như hôn mê".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục