Gắp con đỉa còn sống ra khỏi đường thở bé gái 9 tuổi

Lê Thạch, icon
07:05 ngày 26/10/2018

VTV.vn - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa gắp 1 con đỉa dài 5cm từ đường thở bệnh nhi Lương Thị Tơi (9 tuổi, trú tại Kỳ Sơn, Nghệ An)

Con đỉa dài 5cm được gắp ra thành công.

Theo người nhà cho biết, cách đây 2 tháng, sau khi  uống nước suối thì bệnh nhi thấy có biểu hiện ho, khò khè, khó thở, cảm giác có gì đó vướng mắc trong cổ họng mình, nhưng người nhà chỉ nghĩ bị viêm phế quản thông thường. Tuy nhiên, tình trạng khó thở ngày càng tăng, gia đình liền cho bệnh nhi xuống bệnh viện huyện để kiểm tra và phát hiện có 1 con đỉa đang ở trong đường thở. Bệnh nhi được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để xử lý. Tại đây, bệnh nhi được chỉ định nội soi để gắp dị vật.

Gắp con đỉa còn sống ra khỏi đường thở bé gái 9 tuổi - Ảnh 1.

Hình ảnh nội soi cho thấy một con đỉa ở vùng hạ hầu họng bệnh nhi.

Các bác sĩ Khoa Tai mũi họng tiến hành nội soi ống cứng, gắp ra được 1 con đỉa còn sống, dài hơn 5cm.

Theo bác sĩ Đoàn Nhân Chính - Phó Trưởng Khoa Tai mũi họng, do con đỉa sống lâu ngày trong hạ thanh môn nên càng ngày càng to lên, hút máu, khiến cho thành phế quản của bệnh nhi bị viêm loét, chảy máu, đọng nhiều dịch mủ, che bít kín đường thở. Hiện tại, sau khi gắp dị vật, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa.

Người dân miền núi do hay sử dụng nước trong các khe suối nên thường bị đỉa ký sinh trong cơ thể. Con đỉa, con vắt khi mới chui vào cơ thể theo đường nước vào mũi, họng có kích thước nhỏ, nhưng khi vào cơ thể một thời gian ngắn chúng sẽ hút máu và phát triển rất nhanh. Các bác sĩ khuyến cáo: người dân không nên sử dụng nguồn nước không đảm bảo ở các khe suối để uống, sinh hoạt để tránh hiện tượng đỉa, vắt chui vào người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục