Gắp hạt hướng dương trong... phổi bé 17 tháng tuổi

Tuấn Bảo, icon
03:14 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Sáng 7/2, Bệnh viện sản nhi Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi 17 tháng tuổi trong tình trạng ho nhiều, khò khè, khó thở. Trước đó, bệnh nhi được điều trị ở tuyến dưới 5 ngày.

Sau khi khai thác bệnh sử, thăm khám kỹ càng, các bác sĩ đã hội chẩn và xác định: bệnh nhi bị viêm phổi do dị vật rơi vào phế quản.

Ngay sau đó, kíp nội soi dưới sự phối hợp giữa Khoa Tai mũi họng và Khoa Gây mê phẫu thuật tiến hành gắp dị vật là hạt hướng dương và hút rửa dịch mủ ứ đọng trong phổi.

Gắp hạt hướng dương trong... phổi bé 17 tháng tuổi - Ảnh 1.

Hiện tại, bệnh nhi đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Hồi sức ngoại.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp thứ 2 kể từ sau Tết Canh Tý 2020 bị dị vật rơi vào phổi (trường hợp bệnh nhi trước dị vật là hạt bí) mà bệnh viện tiếp nhận, điều trị.

Vì vậy, trong quá trình trông nom con, cháu, ông bà, bố mẹ, người thân cần hết sức chú ý để hạn chế những điều không may xảy ra cho trẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục