Gel sơn móng có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Quỳnh Anh, icon
05:46 ngày 20/05/2018

VTV.vn - Việc hong khô móng sau khi sơn dưới đèn cực tím hoặc đèn LED (vẫn phát ra tia UVA) có mối nguy hiểm thực sự và không chỉ liên quan đến các hóa chất.

Karolina Jasko, một thiếu nữ 20 tuổi sống ở Illinois, người đã phát hiện ra cái giá phải trả quá đắt cho việc sử dụng đèn cực tím để để làm cứng gel móng tay mới sơn. Cô được chẩn đoán bị u hắc tố ác tính hai năm trước khi mới ở tuổi 18 - dạng ung thư da nguy hiểm nhất (và dễ tử vong nhất). Theo bác sĩ, thủ phạm có khả năng là những lần đến tiệm làm móng.

Mặc dù Karolina có thể có nguy cơ cao hơn do tiền sử u hắc tố ác tính trong gia đình, song bác sỹ Carolyn Jacob, Giám đốc Phẫu thuật Thẩm mỹ và Da liễu Chicago nói rằng, mọi người nên cẩn thận khi dùng gel sơn móng tay.

Trước đây, Hội Da liễu Mỹ đã từng cảnh báo những người thường xuyên đi sơn sửa móng rằng mặc dù thời gian sử dụng đèn khá ngắn, nhưng tia UV của đèn mạnh gấp bốn lần so với ánh nắng mặt trời, và chúng có thể tích lũy trong thời gian dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục