Ghép tim nhân tạo cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Ban Thời sự, icon
07:45 ngày 05/04/2019

VTV.vn - Một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối vừa được cấy ghép thành công tim nhân tạo hỗ trợ tâm thất tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Chị Vi Thị Tân (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) phát hiện bị suy tim cách đây 10 năm. Cách đây 1 tháng, chị nhập viện trong tình trạng suy tim giai đoạn cuối, cơ tim giãn lớn, đồng thời có tai biến mạch máu não.

Xác định không còn thời gian để chờ cấy ghép tim, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ cấp cứu, cấy ghép tim nhân tạo hỗ trợ tâm thất trái. Một thiết bị bơm máu (tim nhân tạo) đã được cấy vào buồng tim trái để lấy máu bơm vào động mạch chủ.

Sau 1 tháng phẫu thuật, quả tim nhân tạo đã thích ứng hoàn toàn với cơ thể chị Tân. Tuy nhiên, bệnh nhân phải luôn mang theo bên mình hệ thống pin năng lượng ở bên ngoài cơ thể được kết nối với tim nhân tạo.

Phương pháp cấy ghép tim nhân tạo hỗ trợ tâm thất có thể thực hiện với các bệnh nhân suy tim, các bệnh nhân có chỉ định phải ghép tim. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt bình thường và chất lượng cuộc sống được cải thiện.

Thừa Thiên Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3 Thừa Thiên Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3

VTV.vn - Ngày 31/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục