Gia tăng ca bệnh nhồi máu cơ tim do thời tiết lạnh

Nguyệt Ánh, Trọng Hoàng (Ban Thời sự), icon
06:00 ngày 29/01/2016

VTV.vn - Ở bệnh viện Tim Hà Nội trong những ngày giá rét kỷ lục vừa qua, số bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim tăng gần gấp đôi, khiến khoa Hồi sức trở nên quá tải.

Tại bệnh viện Tim Hà Nội, rất đông bệnh nhân vừa trải qua cơn nguy kịch do bị nhồi máu cơ tim trong đợt rét này. Các bệnh nhân đều phải vào viện trong tình trạng cấp cứu. Có trường hợp thấy đau tức ngực nhưng gắng chịu, sau vài ngày mới nhập viện nên đã cận kề nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Hà Mai Hương, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết: “Phần lớn bệnh nhân nhồi máu cơ tim có biểu hiện đau ngực như bị bóp nghẹn ở ngực, có thể lan ra tay, lên hàm. Cơn đau điển hình còn kèm theo các triệu chứng như: choáng váng, ngất xỉu, vã mồ hôi. Một số bệnh nhân, đặc biệt bệnh nhân nữ, người có tiền sử bệnh tiểu đường, người quá già nhiều khi không có các cơn đau điển hình mà chỉ thấy mệt, hơi nặng ngực và khó thở hơn bình thường”.

Bên cạnh những yếu tố nguy cơ như bệnh tăng huyết áp, tiểu đường, hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, thời tiết lạnh cũng là yếu tố gây hiện tượng co mạch dẫn đến tai biến.

Khi thời tiết lạnh giá, để đảm bảo sức khỏe cho người cao tuổi, quan trọng nhất là không để bị thay đổi nhiệt độ đột ngột; lưu ý đặc biệt giữ ấm cổ, ngực, bàn chân; tuyệt đối không tập thể dục ngoài trời vào sáng sớm hoặc tối muộn. Người cao tuổi khi ngủ dậy cần ra khỏi giường một cách từ từ; không nên dậy lúc 4 - 5h vì lúc đó huyết áp hay tăng; tránh đi tiểu ngoài trời để đề phòng nguy cơ tai biến.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục