Gia tăng nhiều loại bệnh trong những ngày nắng nóng, nền nhiệt độ cao

VTV9, icon
10:39 ngày 28/03/2019

VTV.vn - Khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trong những ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ rất cao, dễ dẫn tới sự gia tăng của nhiều loại bệnh.

(Ảnh: TTXVN)

Trong những ngày này, với người dân TP.HCM, việc phải đi ra đường vào giờ trưa không khác gì một cực hình. Trong điều kiện nắng nóng như vậy, người dân cần đặc biệt lưu tâm tới sức khỏe của mình và người thân, trong đó có những tác động của tia cực tím. Nắng nóng trong những ngày qua đã làm chỉ số tia cực tím tăng lên rất cao, đỉnh điểm trong hai ngày 26 - 27/3 đạt mức 12. Dự báo chỉ số này trong những ngày tới có thể giảm nhưng luôn ở mức 10 - 11, vượt ngưỡng cho phép.

Các nhà chuyên môn nhận định, những cơn mưa bất chợt trong thời điểm này có lưu lượng nhỏ nên chỉ có thể giảm nóng trong một thời gian rất ngắn. Ngay sau đó, nắng nóng trở lại làm gia tăng độ ẩm, cảm giác oi bức càng mạnh hơn. Những thay đổi thời tiết đột ngột như vậy rất dễ làm cơ thể bị sốc nhiệt. Người dân có thể mắc nhiều loại bệnh trong mùa nắng nóng, đặc biệt là bệnh về hô hấp đối với trẻ em và người già. Do đó, khi ra đường, mọi người cần chuẩn bị các biện pháp bảo vệ sức khỏe (mang kính râm, mặc quần áo đủ che kín toàn thân…).


Cảnh báo nắng nóng và chỉ số UV tăng cao ở Nam Bộ Cảnh báo nắng nóng và chỉ số UV tăng cao ở Nam Bộ

VTV.vn - Dự báo hôm nay (27/3), tại Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM, nhiệt độ có thể lên mức nắng nóng gay gắt, 37 độ C.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục