Chăm con nhập viện điều trị tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì bị tiêu chảy, chị H.W.N. (trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, con chị được 6 tháng tuổi, cách đây gần 2 tuần, ở nhà bé bị tiêu chảy kèm sốt. Khi thấy bé đi cầu nhiều lần, chồng chị lấy lá rừng giã cho bé uống nhưng không đỡ, bệnh tình bé ngày càng nặng thêm. Sau đó, gia đình đưa bé nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lắk, bé được chẩn đoán bị tiêu chảy và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện, đến nay tình trạng bé đã ổn, không còn đi cầu nhiều lần như trước.
Do gia đình ít người nên khi con trai 4 tuổi bị tiêu chảy phải nhập viện điều trị, chị L.T.K.T. (trú tại xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) phải đưa cả bé 14 tháng tuổi vào viện chăm anh khiến bé cũng bị lây bệnh tiêu chảy. Nhìn cả 2 con đều mệt mỏi, gần như kiệt sức vì đi cầu quá nhiều lần trong một ngày, chị vô cùng đau lòng. Sau khi nhập viện gần 10 ngày, con trai chị đã được xuất viện, còn bé nhỏ mặc dù đã đỡ nhưng do chưa khỏi hẳn nên vẫn tiếp tục ở lại điều trị.
Ghi nhận tại Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho thấy, trẻ nhập viện điều trị do bệnh tiêu chảy có đủ các lứa tuổi, trong đó chiếm nhiều là trẻ dưới 5 tuổi.
BSCKII. Nguyễn Văn Mỹ - Phó Khoa Nhi tổng hợp cho biết: Từ đầu năm đến nay, trẻ mắc bệnh tiêu hóa đến khám và điều trị tăng lên nhiều kể cả ngoại trú và nội trú. Thống kê đến nay đã có gần 460 bệnh nhi nhập viện điều trị và những ngày gần đây, tại Khoa Nhi tổng hợp, số lượng trẻ nhập viện điều trị vì bệnh lý tiêu chảy trung bình từ 20 - 25 trường hợp mỗi ngày.
Bác sĩ Mỹ nhận định, số lượng bệnh nhi bị tiêu chảy ngày một tăng là tiếng chuông cảnh báo để các phụ huynh lưu ý hơn trong việc thực hiện các biện pháp để phòng bệnh lý tiêu chảy ở trẻ, bởi tiêu chảy là nguyên nhân đứng thứ 2 gây tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ bị tiêu chảy, tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, đa số trẻ bị tiêu chảy là do vi khuẩn, virus. Thời tiết nắng nóng, thực phẩm bảo quản chưa hợp lý dễ bị ôi, thiu, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn gây bệnh cho trẻ. Đặc biệt, các trường hợp trẻ mắc tiêu chảy do rota virus thường có diễn tiến bệnh nhanh, nặng nếu trẻ không được điều trị kịp thời sẽ khiến trẻ mất nước nhiều và có thể gây tử vong.
"Tiêu chảy là nguyên nhân đầu tiên gây suy dinh dưỡng ở trẻ. Trẻ bị tiêu chảy càng nhiều, nguy cơ suy dinh dưỡng càng cao. Khi suy dinh dưỡng, sức đề kháng của trẻ giảm dần khiến trẻ dễ mắc các bệnh lý khác gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ", bác sĩ Mỹ cho biết thêm.
Tiêu chảy được chia thành 3 thể lâm sàng. Một là tiêu chảy cấp, ở thể này, trẻ sẽ bị tiêu chảy dưới 14 ngày, trung bình trẻ đi cầu hơn 3 lần/ngày. Hai là tiêu chảy kéo dài trên 14 ngày và ba là tiêu chảy ra máu. Khi bị tiêu chảy, trẻ thường có biểu hiện nôn ói, đau bụng, đau từng cơn và tiêu chảy, có thể kèm sốt hoặc không sốt, có thể đi cầu phân nhầy có máu, người mệt, ăn uống kém.
Tuy nhiên, bác sĩ Mỹ cũng lưu ý, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như: nôi ói liên tục, ăn uống không được, lừ đừ, mệt, đi tiêu lỏng nhiều lần trong ngày, có thể trong vòng 1 giờ đồng hồ đi cầu trên 2-3 lần, trẻ li bì, kích thích… thì cần đưa trẻ nhập viện điều trị, nếu không diễn tiến bệnh sẽ nặng hơn.
Để phòng tiêu chảy cho trẻ, nên cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, phụ huynh nên kỹ càng trong vấn đề ăn uống của trẻ, nên ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho trẻ. Hiện nay, sử dụng vaccine là một phần trong chiến lược toàn diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để kiểm soát bệnh tiêu chảy. Do đó, phụ huynh nên cho trẻ uống các loại vaccine để phòng tiêu chảy như uống vaccine ngừa rotavirus, tả… để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán (Đồng Nai) vừa lọc máu cấp cứu thành công một trường hợp nguy kịch do bị ngộ độc thuốc.
VTV.vn - Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thay mới tĩnh mạch chủ dưới, cứu 2 người bệnh có chồi bướu xuyên thành chít hẹp tĩnh mạch chủ cản trở máu về tim.
VTV.vn - Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan để hoàn thiện việc xây dựng dự thảo sửa đổi Luật Bảo hiểm y tế để trình Chính phủ, trình Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua.
VTV.vn - Bệnh viện Đồng Nai 2 vừa phẫu thuật thành công cắt bỏ khối bướu thận lớn 0,6 kg cho bệnh nhân ngụ tại tỉnh Bắc Giang.
VTV.vn - Đó là cơ sở kinh doanh có biển hiệu "Thẩm mỹ quốc tế Lucy" tại địa chỉ số 44 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
VTV.vn - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), đến nay cả nước ghi nhận 203 trường hợp mắc sốt phát ban nghi sởi, số mắc tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (61 tuổi) nhập viện với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ 7 biến chứng suy tim cấp, suy thận cấp.
VTV.vn - Tiền sản giật là một bệnh lý nguy hiểm ở phụ nữ mang thai, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây những biến chứng nặng nề cho cả thai phụ và thai nhi.
VTV.vn - Bệnh viện Quân y 103 cấp cứu, điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân 41 tuổi, ngừng tuần hoàn 3 lần do nhồi máu cơ tim cấp.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP. Hồ Chí Minh) lấy thành công dị vật đường thở ở bé trai 8 tháng tuổi bằng hệ thống ống soi mềm.
VTV.vn - Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường, nam bệnh nhân 24 tuổi được chẩn đoán ung thư tuyến giáp di căn hạch cổ.
VTV.vn - Cô gái 24 tuổi (Hà Nội), tới khám tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng toàn bộ môi và vùng mặt dưới sưng nề.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) vừa cứu sống thành công bệnh nhân N.V.Đ., (74 tuổi, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
VTV.vn - Bệnh động mạch chi dưới mạn tính là bệnh lý thường gặp ở bệnh nhân cao tuổi do thành mạch ở người cao tuổi dễ xơ vữa và thường mắc thêm nhiều bệnh lý phối hợp.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ (53 tuổi, trú tại Ba Đồn, Quảng Bình) vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.