Gia tăng sốt xuất huyết tại Đà Nẵng

Ban Thời sự, icon
03:47 ngày 13/09/2018

VTV.vn - Thời tiết bất thường là môi trường thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm bùng phát, trong đó có sốt xuất huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng liên tục tại Đà Nẵng.

Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, với trên 1.500 ổ dịch. Các địa phương có số ca mắc duy trì ở mức cao qua các tuần là: Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và Hòa Vang. Trong đó, Liên Chiểu là địa phương ghi nhận nhiều ổ dịch có thể bùng phát thành dịch lớn.

Đáng chú ý, trong tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị, số bệnh nhân nặng chiếm gần 1/2, nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng nếu không có phương án điều trị kịp thời. Điều này cho thấy người dân Đà Nẵng vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Theo dự báo, tình hình sốt xuất huyết có thể gia tăng do đang là mùa truyền bệnh và thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển mạnh.

Xuất hiện dịch sốt xuyết huyết ở vùng lũ Thanh Hóa Xuất hiện dịch sốt xuyết huyết ở vùng lũ Thanh Hóa

VTV.vn -Đã xuất hiện ổ bệnh sốt xuất huyết đầu tiên tại vùng lũ của Thanh Hóa. Ổ bệnh nằm ở xã Thành Kim (Thạch Thành) với 11 ca mắc. Trong đó có 7 ca dương tính với sốt xuất huyết

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục