Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động

Quỳnh Anh, icon
12:16 ngày 08/11/2021

VTV.vn - Trước việc số ca mắc đang gia tăng và một số địa bàn phải nâng cấp độ dịch, Hà Nội đang nhanh chóng nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động tại nhiều địa bàn.

Theo cập nhật mới nhất về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhìn trên bản đồ quý vị có thể thấy hiện có 3 xã, phường, thị trấn vừa chuyển thành cấp độ 3 là thị trấn Quốc Oai (huyện Quốc Oai), xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh) và phường Cống Vị (quận Ba Đình); đồng thời hiện có tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng đã chuyển thành cấp độ 4.

Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động - Ảnh 1.

Tháng 9 vừa qua, khi Hà Nội đang nóng với ổ dịch tại quận Thanh Xuân, 11 trạm y tế đã được thành lập tại 11 phường trên địa bàn quận này và phát huy vai trò trong việc tư vấn, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nghi nhiễm COVID-19 hoặc những người liên quan đến F1, F0 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện. Với những kinh nghiệm này, mới đây nhiều quận, huyện đã triển khai diễn tập các tình huống giả định cụ thể và lên kế hoạch nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ba Đình, Hà Nội: Sau khi diễn tập, Trung tâm Y tế tham mưu với UBND quận sẽ xây dựng kế hoạch, kịch bản để tổ chức triển khai đồng loạt trên 13 phường còn lại trong thời gian sớm nhất. Theo hướng dẫn của Bộ, UBND thành phố địa điểm chúng ta sẽ tận dụng phù hợp như nhà văn hoá, trường học, chung cư chưa sử dụng để chọn làm trạm y tế lưu động. Nhân lực thì bố trí cán bộ khung của trạm y tế phường, còn bổ sung sẽ bố trí lực lượng khác như y tế trường học, y tế tư nhân hoặc các bác y tế đã nghỉ hưu để tham gia.

Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động - Ảnh 3.

Ngoài quận Ba Đình, huyện Đông Anh, huyện Thanh Trì… một số quận, huyện khác cũng đã tổ chức diễn tập vận hành trạm y tế lưu động với mô hình: tối thiểu 5 nhân viên/trạm, trang bị đầy đủ vật tư, thuốc men như: test nhanh, máy đo SpO2, bình oxy và các trang thiết bị y tế khác theo quy định của Bộ Y tế. Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, nếu Hà Nội thực hiện cách ly và điều trị F1, F0 tại nhà thì vai trò của trạm y tế lưu động sẽ rất quan trọng trong việc bảo đảm người bệnh được tiếp cận y tế kịp thời.

Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động - Ảnh 4.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam: Vai trò của trạm y tế lưu động là nếu F0 có biểu hiện bất thường như oxy máu giảm thì họ cũng có thể tiếp cận được luôn, tránh hiện tượng chuyển nặng, tử vong. Nghĩa là có sự tư vấn sức khỏe, hướng dẫn điều trị, can thiệp y tế một cách kịp thời. Tùy theo tình hình của quận, huyện địa phương để bố trí cho hợp lý có thể làm trạm y tế lưu động hoặc Đội lưu động, Đội phản ứng nhanh mà Hà Nội cần hướng dẫn cho các địa phương.

Hà Nội nhân rộng mô hình trạm y tế lưu động - Ảnh 5.

Việc tập huấn, lên kế hoạch cho việc nhân rộng những mô hình trạm y tế lưu động như thế này cho thấy Hà Nội đang phòng chống dịch một cách chủ động, nhằm ứng phó nhanh với những diễn biến khác nhau của dịch bệnh đồng thời đảm bảo thích ứng, an toàn trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục