Hà Nội siết chặt kiểm dịch chặt chẽ những chuyến bay đến từ vùng dịch

Minh Đức, icon
06:00 ngày 22/02/2018

VTV.vn - Trong tuần lễ nghỉ Tết đã có 574 chuyến bay đến sân bay Nội Bài với 81.009 hành khách được giám sát và không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm.

Trong năm 2017, ngành y tế Hà Nội đã phải rất vất vả để có thể dập tắt được các dịch bệnh nguy hiểm, có tốc độ lan rộng nhanh chóng như sốt xuất huyết, sởi, đau mắt đỏ... Được biết, trong tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 14 - 20/2, toàn ngành y tế Hà Nội đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo mọi công tác đáp ứng y tế phục vụ Tết như đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác cấp cứu, thường trực cấp cứu... Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt được quan tâm và thực hiện sát sao.

Cụ thể, hệ thống y tế dự phòng từ thành phố đến quận, huyện đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chát, nhân lực, cơ số phòng chống dịch và chủ động giám sát dịch tại tất cả các tuyến. Sở Y tế duy trì thường trực 5 đôi chống dịch cơ động của thành phố và 60 đội của các quận, huyện, thị xã với đầy đủ phương tiện sẵn sàng cơ động dập dịch.

Ngoài ra, Trung tâm y tế dự phòng TP Hà Nội còn tiếp tục duy trì kiểm dịch y tế tại sân bay Quốc tế Nội Bài, kiểm soát chặt chẽ những chuyến bay đến từ vùng dịch. Theo thống kê của Sở Y tế, trong những ngày nghỉ tết đã có 574 chuyến bay đến với 81.009 hành khách được giám sát và không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch như MERS-CoV, Ebola, cúm A/H7N9, cúm A/H5N6.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần lễ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Trung tâm Y tế dự phòng đã tiếp tục duy trì kiểm dịch y tế tại sân bay Quốc tế Nội Bài, liên hệ với các tỉnh, thành liên quan tăng cường các biện pháp phối hợp kiểm dịch đối với khách du lịch, nhất là khách nhập cảnh từ nước có dịch cúm và các dịch bệnh khác có khả năng xâm nhập...

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, rất nhiều công tác y tế khác cũng được đẩy mạnh trong dịp nghỉ Tết. Được biết, có đến gần 2.000 cán bộ y tế tham gia trực khám chữa bệnh, cấp cứu, trực vận chuyển cấp cứu cơ động... Theo ghi nhận, trong những ngày nghỉ tết, người bệnh đến cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều được đón tiếp, chăm sóc đầy đủ, chu đáo.

Đã có 10.390 lượt người bệnh được tiếp nhận khám cấp cứu và điều trị, trong đó có 969 trường hợp do tai nạn giao thông; tổng số phẫu thuật đã thực hiện là 693 bao gồm 3 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não; tổ chức điều trị nội trú cho 5.251 bệnh nhân. Những bệnh nhân đang nằm điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh từ ngày 30 tết đến hết ngày mùng 3 tết đều được hỗ trợ tiền ăn với mức chi 80.000 đồng/ngày.

Sở Y tế cũng thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác đảm bảo y tế dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do lãnh đạo Sở Y tế làm trưởng đoàn để kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại để nâng cao công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong những ngày nghỉ tết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục