Hà Nội: Tăng cường sàng lọc COVID-19 trong "vùng đỏ"

Quỳnh Anh, Ngọc Minh, icon
09:36 ngày 06/09/2021

VTV.vn - Tại Hà Nội, các nhân viên y tế trong vùng 1 - hay còn gọi là vùng đỏ, đang tận dụng tối đa khoảng thời gian giãn cách để đẩy nhanh xét nghiệm sàng lọc, kiểm soát dịch.

6h sáng, nhân viên y tế đã có mặt tại một điểm lấy mẫu lưu động của phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Nhanh chóng mặc đồ bảo hộ, chuẩn bị vật tư y tế.... Thời gian triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc được tận dụng tối đa.

Mặc dù trời mưa lớn, việc lấy mẫu cũng không bị gián đoạn, nhất là với nhóm người nguy cơ cao.

Hà Nội: Tăng cường sàng lọc COVID-19 trong vùng đỏ - Ảnh 1.

Bác sĩ Trần Xuân Phát, Phó Khoa Kiểm soát dịch, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết: "Số lượng lấy mẫu cho đợt này là lớn nhất với 40.000 mẫu, tương đương gần 1/3 dân số của toàn quận, cơ bản là 1-2 người đại diện 1 hộ gia đình được lấy mẫu. Với số lượng lớn như thế này, chúng tôi huy động toàn bộ cán bộ y tế, chia ra nhiều ca, nhiều điểm làm cả ngày cả đêm. Để tránh tập trung đông, chúng tôi chia nhỏ các điểm ra với khoảng 100 điểm ở 18/18 phường của quận Hoàn Kiếm".

Là địa bàn đầu tiên của Hà Nội thực hiện phong toả, hiện phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm đã trải qua khoảng 10 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, kết quả xét nghiệm sàng lọc lần này sẽ là căn cứ quan trọng cho việc thực hiện các biện pháp chống dịch trong thời gian tới.

Hà Nội: Tăng cường sàng lọc COVID-19 trong vùng đỏ - Ảnh 2.
Hà Nội: Tăng cường sàng lọc COVID-19 trong vùng đỏ - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện quyết liệt việc xét nghiệm nhóm nguy cơ cao, đặc biệt trong những khu ngõ nhỏ, có các trường hợp liên quan ca nhiễm thì chúng tôi xét nghiệm toàn bộ nhân dân. Kết quả xét nghiệm này là căn cứ để chúng tôi đề xuất lên trên các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới trên địa bàn phường".

Còn tại quận Đống Đa, sau khi lấy 14.000 mẫu, đạt gần 117% mục tiêu đề ra hoàn thành trước ngày 4/9, hiện quận này đang tiếp tục lấy bổ sung lấy thêm 100.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc. Đáng chú ý, việc lấy mẫu còn được thực hiện ngay tận nhà người dân.

Hà Nội: Tăng cường sàng lọc COVID-19 trong vùng đỏ - Ảnh 4.

Chị Đào Quỳnh Hương, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, quận Đống Đa cho hay: "Tôi ở chung cư, tập trung đông người nên được lấy mẫu xét nghiệm như thế này yên tâm cho cả gia đình và yên tâm không phải nguồn lây cho cộng đồng".

Hiện, việc tập trung đẩy mạnh xét nghiệm cũng đang được các địa phương khác nằm trong vùng đỏ của Hà Nội gấp rút thực hiện, nhằm tận dụng tối đa thời gian giãn cách xã hội, sớm phát hiện các F0 tại cộng đồng để thực hiện cách ly, điều trị, phấn đấu đưa "vùng đỏ," "vùng cam" trở thành "vùng xanh" trong thời gian ngắn nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục