Hải Dương: Bệnh nhân nhập viện do rượu tăng đột biến

Lê Thạch, icon
12:37 ngày 15/02/2018

VTV.vn - Thông tin từ Sở Y tế Hải Dương, số ca nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh do rượu tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Do sử dụng rượu bia quá nhiều, có bệnh nhân đã mắc xơ gan, bụng trướng

Tiến sĩ Lê Quang Đức, Trưởng khoa Nội tiêu hóa cho biết: "Lượng bệnh nhân liên quan đến rượu rải đều ở các tháng và tập trung nhiều sau những ngày nghỉ lễ dài ngày. Đặc biệt từ Tết Dương lịch đến nay, lượng bệnh nhân có bệnh lý tiêu hóa do rượu tăng đột biến. Ngày cao điểm tại khoa có tới 10 bệnh nhân nhập viện do liên quan đến rượu. Ngay sau Tết dương lịch, có ngày lượng bệnh nhân tại khoa tới 80 người. Trong khi khoa chỉ có 45 giường chỉ tiêu nên phải kê thêm giường".

Tính chung năm 2017, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương là trên 4.000 bệnh nhân, tăng gần 1.500 bệnh nhân so với năm 2016. Trong đó, bệnh nhân điều trị liên quan tới rượu chiếm trên 30%. Nhiều bệnh nhân nhập viện ở thể nặng do sử dụng rượu quá nhiều, rượu pha cồn công nghiệp và nhiều người phải vào viện điều trị nhiều lần trong năm. Cũng trong năm qua, đã có tới 6 ca bị ngộ độc rượu nặng phải chuyển lên tuyến trung ương cấp cứu.

Hải Dương: Bệnh nhân nhập viện do rượu tăng đột biến - Ảnh 1.

Trong quá trình điều trị do sảng rượu, một bệnh nhân phải cố định chân tay bằng dây vào thành giường

Theo thống kê, bệnh nhân vào khoa điều trị đa số là nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 60 tuổi. Cá biệt có bệnh nhân trẻ nhất mới 32 tuổi đã bị xơ gan nặng do rượu; một năm đã phải vào viện điều trị tới 10 lần do xuất huyết tiêu hóa và mới đây bệnh nhân đã bị tử vong do xơ gan quá nặng. Hầu hết các bệnh nhân mắc xơ gan do rượu sau khi điều trị tạm ổn định về nhà đều không từ bỏ rượu nên chỉ thời gian ngắn lại phải nhập viện trở lại. Những bệnh nhân này sau quá trình điều trị sức khỏe sa sút dần, trí nhớ kém và di chứng để lại thường nặng nề.

Những ngày tết Mậu Tuất sắp tới, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nên hạn chế uống rượu, từ bỏ thói quen sử dụng rượu quá nhiều, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bác sĩ cũng chỉ rõ: Không có mức độ uống rượu, bia nào là an toàn, vì nó phụ thuộc vào cơ địa từng người, uống ở mức độ nào cũng đều tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là các bệnh về gan và một số bệnh ung thư. Vì sức khỏe của mình và gia đình mỗi người cần kiểm soát và đoạn tuyệt với việc lạm dụng rượu bia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục