Uống rượu làm tăng nguy cơ ung thư

Tường Vy (VTV8), icon
08:46 ngày 04/01/2018

VTV.vn - Mới đây, các nhà khoa học ở Cambridge, Anh đã tiến hành một nghiên cứu mới và kết quả cho thấy, uống rượu nhiều làm tăng nguy cơ mắc ưng thư.

(Ảnh: Business Insider)

Các nhà nghiên cứu Anh đã cho những con chuột uống rượu pha loãng. Kết quả cho thấy, chất acetadehyde trong rượu đã phá vỡ cấu trúc thông thường của ADN, gây ra các đột biến nhiễm sắc thể của tế bào. Điều này dẫn tới nguy cơ cao mắc ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư ruột.

Trước đó, một nghiên cứu do các nhà khoa học Anh tiến hành năm 2011 cho thấy, rượu là nguyên nhân gây ra 4%  số ca ung thư ở xứ sở sương mù.


Uống rượu, bia nhiều sẽ gây ung thư Uống rượu, bia nhiều sẽ gây ung thư

VTV.vn - Rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 bệnh và cũng là 1 trong 15 yếu tố nguy cơ gây ung thư.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục