Hàng nghìn người đổ tới bãi biển Mỹ bất chấp đại dịch COVID-19

Hoài Linh, icon
10:55 ngày 19/03/2020

VTV.vn - Hàng nghìn người vẫn đổ tới bãi biển ở Florida, Mỹ bất chấp nguy cơ bị lây lan virus SARS-CoV-2.

Đây là thời điểm mà nhiều sinh viên đang trong kỳ nghỉ xuân và họ đã tranh thủ thời điểm này để đi du lịch. Các bãi biển ở bang Florida đông nghẹt người bất chấp trung tâm Phòng chống và Ngăn ngừa Bệnh dịch Mỹ (CDC) phát đi khuyến cáo tránh tụ tập đông người giữa mùa dịch

Theo CBS và truyền thông địa phương, hàng nghìn người tới bãi Clearwater tuần này và trong dịp cuối tuần trước. Quan chức địa phương tại khu vực có bãi Clearwater được cho đã tổ chức một cuộc họp hồi đầu tuần bàn về việc ban hành lệnh giới nghiêm đối với bãi biển. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có được sự đồng thuận cho tới thời điểm này.

Một số bãi biển ở phía đông Florida đã bị đóng vì dịch COVID-19. Theo đại học John Hopkins, bang Florida đã ghi nhận 217 ca nhiễm virus corona mới và có 7 ca tử vong vì dịch bệnh tính tới thời điểm hiện tại.

Tại Mỹ, hàng trăm trường học, cửa hàng, quán rượu và một số địa điểm khác đã đóng cửa trong bối cảnh virus corona đã xuất hiện trên toàn bộ 50 bang của Mỹ và số người thiệt mạng đã vượt qua 100. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực trong cuộc chiến ngăn ngừa mầm bệnh lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục