Hậu quả khôn lường do tâm lý e ngại đi khám bệnh lý về hậu môn, trực tràng

Thùy Dương, icon
09:49 ngày 09/05/2019

VTV.vn - Vì tâm lý e ngại nên nhiều người bệnh đã không đi khám, điều trị kịp thời các bệnh lý về hậu môn, trực tràng...

Bệnh trĩ và các bệnh lý vùng hậu môn, trực tràng hiện khá phổ biến trong cộng đồng. Không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, gây đau đớn, khổ sở cho người bệnh, những căn bệnh này còn có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, vì tâm lý e ngại nên nhiều người bệnh đã không đi khám, điều trị kịp thời.

Hậu quả khôn lường do tâm lý e ngại đi khám bệnh lý về hậu môn, trực tràng - Ảnh 1.

Sau buổi khám sức khỏe miễn phí của bệnh viện Bưu điện, có cặp vợ chồng khá bất ngờ với kết quả mắc trĩ nội mức độ 2. Điều đáng nói, mặc dù táo bón kéo dài, đau rát hậu môn nhưng cả 2 ông bà chưa một lần đi khám.

Cũng có bệnh nhân vì tâm lý e ngại, không muốn đến khám nhưng vì đau quá nên buộc phải đi. Bệnh nhân cho biết: dù đi ngoài khó và thi thoảng ra máu nhưng vì chủ quan nên lâu nay vẫn cố gắng chịu đựng. Đến giờ khi đi khám mới biết bản thân bị trĩ mức độ hai thì bản thân vô cùng lo lắng.

Ngoài bệnh trĩ, các bệnh lý khác như: rò hậu môn, áp xe cạnh hậu môn, nứt kẽ hậu môn, u trực tràng… gặp nhiều trong đợt khám miễn phí các bệnh liên quan đến hậu môn, trực tràng tại bệnh viện Bưu điện. Tuy nhiên, vì xuất hiện tại vùng nhạy cảm trên cơ thể nên hầu hết người bệnh đều có tâm lý e ngại . Đây là nguyên nhân khiến tình trạng các bệnh lý vùng hậu môn, trực tràng càng nặng hơn.

Hậu quả khôn lường do tâm lý e ngại đi khám bệnh lý về hậu môn, trực tràng - Ảnh 2.

Ths.BS Hoàng Việt Hưng, Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bưu điện cho biết: "Tâm lý chung của bệnh nhân hậu môn trực tràng là e ngại nên người dân thường ít khi đi khám. Đa số bệnh nhân đến viện đa phần bị trĩ. Qua khám trĩ chúng tôi phát hiện, bệnh nhân không có biểu hiện gì về trực tràng như là không đau, không sốt, không rối loạn đại tiện nhưng bệnh nhân có u trực tràng. Nghĩa là có những căn bệnh khác, chưa phát hiện đang tiềm ẩn trong cơ thể".

Do chế độ ăn uống, sinh hoạt và vận động không hợp lý nên ngày càng nhiều người mắc các bệnh lý liên quan đến hậu môn, trực tràng. Tuy nhiên, nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể kiểm soát và chữa khỏi hoàn toàn. Ths.BS Hoàng Việt Hưng khuyến cáo thêm: "Nếu chủ động phát hiện sớm, việc điều trị cho bệnh nhân sẽ dứt điểm hơn, hiệu quả hơn rất nhiều. Còn nếu để biến chứng chảy máu, tắc ruột thì việc điều trị sẽ khó khăn hơn nhiều".

Từ thực trạng trên, người dân nên thường xuyên đi khám sức khỏe định kỳ, xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động, tránh ngồi nhiều. Nếu có dấu hiệu bất thường ở vùng hậu môn, trực tràng cần đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục