Heposal - Hiện thực giấc mơ vùng trồng Ưng Bất Bạc

PV, icon
04:00 ngày 01/11/2022

VTV.vn - Vùng núi khô cằn tại Lộc Hà, Hà Tĩnh được thay bằng vùng trồng Ưng Bất Bạc.

Điều này đã đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất sản phẩm Heposal và mang lại giá trị khoa học, nâng cao đời sống cho người dân.

Ưng Bất Bạc - Loài cây gai góc chim muông không dám đậu

Ưng Bất Bạc là dược liệu quý hiếm có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Do thực trạng mắc bệnh lý về gan tại Việt Nam ngày càng đáng báo động, dẫn đến việc số lượng loài cây này đang có nguy cơ tận diệt.

Heposal - Hiện thực giấc mơ vùng trồng Ưng Bất Bạc - Ảnh 1.

Cây Ưng Bất Bạc đem lại hiệu quả hỗ trợ cho lá gan nếu được sử dụng đúng cách

Bén duyên với loại dược liệu quý từ quê hương mình, Tiến sĩ Trần Đức Dũng đã mang Ưng Bất Bạc sang Đài Loan để nghiên cứu liên tục trong 10 năm và xuất sắc những nghiên cứu của ông được Cục sáng chế và nhãn hiệu thương mại Hoa Kỳ, Ủy ban khoa học công nghệ Đài Loan cấp bằng sáng chế, tặng giải thưởng “Nghiên cứu Trung Y dược Hứa Hồng Nguyên”, một giải thưởng uy tín của Đài Loan.

Heposal - Hiện thực giấc mơ vùng trồng Ưng Bất Bạc - Ảnh 2.

TS.Trần Đức Dũng và các chuyên gia tại Đài Loan

Trở về Việt Nam, ông đã bắt tay với CTCP Dược Mỹ phẩm CVI để sản xuất sản phẩm Heposal - Bảo vệ và phục hồi tế bào gan với chiết xuất Ưng Bất Bạc chuẩn hóa. Cho đến nay, sản phẩm đã có mặt tại 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc và giúp cho gần 1 triệu bệnh nhân duy trì được sức khỏe lá gan của mình và nhận về hàng trăm nghìn những phản hồi tích cực.

Phủ xanh mảnh đất cằn cỗi, nâng cao đời sống người dân nhờ vùng trồng Ưng Bất Bạc

TS.Trần Đức Dũng đã cùng với những Kỹ sư Lâm nghiệp tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh hợp tác nghiên cứu và xuất sắc đưa dự án “Sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Ưng Bất Bạc”. Mục đích của dự án này là để có thể kiểm soát nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đồng thời bảo vệ được nguồn gen Ưng Bất Bạc, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Heposal - Hiện thực giấc mơ vùng trồng Ưng Bất Bạc - Ảnh 3.

Phủ xanh đất trống, đồi trọc bằng dự án bảo tồn nguồn gen Ưng Bất Bạc

Đây là dự án cấp Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt với tổng vốn được đầu tư lên đến 3.5 tỷ đồng, được triển khai theo mô hình nhà lưới có diện tích 500m2. Từ những tiềm năng sẵn có và kết quả phát triển cây dược liệu với nhiều tín hiệu đáng mừng, dự án đã thành công bảo tồn hơn 300 cây giống gốc từ đó nuôi trồng thành công 10.000 cây giống và 5.000 cây trưởng thành mỗi năm . Cây sau khi đạt tiêu đủ tiêu chí tự phát triển ngoài tự nhiên sẽ được chuyển tới vùng trồng tại xã Lộc Hà với quy mô tổng diện tích trên 10 hecta đất đỏ Bazan, trong đó 5 hecta sử dụng để trồng dặm và 5 héc ta trồng tập trung.

Bà Trần Thị Thúy Anh - Thư ký dự án - PGĐ Trung tâm ƯDTB KH&CN Hà Tĩnh cho biết: “Dự án đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty kinh doanh dược và dược liệu chủ động nguồn nguyên liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô và mô hình vườn ươm, vùng trồng để đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân”.

Heposal - Hiện thực giấc mơ vùng trồng Ưng Bất Bạc - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Thúy Anh chia sẻ về tương lai dự án với nhiều kỳ vọng lớn

Sự thành công của dự án đã hiện thực hóa giấc mơ phủ xanh mảnh đất cằn Hà Tĩnh bằng vùng trồng dược liệu của TS.Trần Đức Dũng. Về lâu dài, việc ươm mầm để tạo ra giống cây Ưng Bất Bạc chất lượng cao nhằm không chỉ phục vụ cho công tác sản xuất sản phẩm Heposal mà còn đảm bảo quá trình trồng trọt và bảo vệ nguồn gen quý, góp phần tích cực phát triển, nhân rộng giống cây có giá trị dược liệu cao, giúp nhân dân các địa phương giảm nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục